Cuộc đối đầu đang vào giai đoạn nước rút: Bà Clinton dùng "chiêu" để không bị lép vế

26/09/2016 - 15:10

PNO - Để buổi tranh luận diễn ra "ngang bằng", bà Clinton đã chuẩn bị riêng cho mình một chiếc bục với chiếc kệ chân ở dưới để bà đứng lên khi phát biểu. Nhờ vậy mà bà sẽ không bị thấp quá so với đối thủ của mình.

Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton dự kiến sẽ diễn ra đêm 26/9 giờ Mỹ (sáng 27/9 theo giờ Việt Nam). Đây sẽ là những bài kiểm tra cuối cùng đối với mỗi ứng viên Tổng thống Mỹ trước khi cử tri nước này ra quyết định ai sẽ là Tổng thống vào ngày 08/11/2016.

Tại Đại học Hofstra, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh luận giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho cuộc tranh luận đang được hoàn tất.

Các cử tri sẽ chỉ có 3 lần được quan sát hai ứng cử viên Tổng thống tranh luận trực tiếp. Các ứng cử viên sẽ đứng cạnh nhau trên sân khấu, mặt đối mặt, còn cử tri có thể ra quyết định lá phiếu của mình khi quan sát các ứng cử viên.

Lịch sử cho thấy những cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên Tổng thống thường có tác động mạnh đến tâm lý và quyết định của cử tri, đặc biệt với cuộc bầu cử như năm nay khi mà 20% cử tri vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai.

Theo Lester Holt, người dẫn chương trình sẽ điều hành cuộc "đối đầu" sắp tới giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên sẽ gồm 3 chủ đề là định hướng, thịnh vượng và an ninh của nước Mỹ. Mỗi chủ đề này dự kiến sẽ có 30 phút để các ứng cử viên tranh luận cùng nhau.

Để chuẩn bị cho buổi tranh luận diễn ra "ngang bằng", bà Clinton đã chuẩn bị riêng cho mình một chiếc bục phát biểu với chiếc kệ chân ở dưới để bà đứng lên khi phát biểu. Nhờ vậy mà bà sẽ không bị thấp quá so với đối thủ của mình.

Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Chiếc bục bên phải của bà Clinton sẽ được đặt thêm một chiếc kệ chân.

Những bức ảnh từ phía bên trong hội trường cho thấy, hai chiếc bục đặt hai bên nhưng chỉ có một chiếc bục là được đặt kệ chân ở dưới. Ban quản lý giải thích rằng: "Bà Hillary Clinton chỉ cao 1.5m trong khi Donald Trump là 1.83m. Đội tranh cử của bà Hillary không muốn nhìn thấy bà quá thấp so với ông Trump".

Bên cạnh đó, chiếc bục của bà Hillary Clinton cũng thấp hơn so với của ông Trump một chút.

Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Chiếc bục của bà Clintton.

Đây không phải là lần đầu tiên các ứng cử viên có chiều cao khiêm tốn phải sử dụng "độc chiêu" này. Năm 1988, ông Michael Dukakis cũng đứng trên một chiếc kệ chân ẩn đằng sau bục phát biểu của mình để phù hợp hơn với chiều cao của ông George H.W. Bush.

Ông Jimmy Carter cũng đã sử dụng "quy tắc thắt lưng" trong cuộc tranh luận với ông Gerald Ford năm 1976. Bởi chiều cao của ông Ford "nhỉnh" hơn ông Carter tới gần 9 cm nên kệ của ông Ford cao hơn thắt lưng là 6,35 cm, trong khi bục của Carter chỉ cao hơn thắt lưng 3,81 cm.

Một số hình ảnh đầu tiên trước giờ G của cuộc đối đầu giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton sẽ diễn ra vào 8h sáng mai (giờ Việt Nam):

Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung
Cuoc doi dau dang vao giai doan nuoc rut: Ba Clinton dung

Minh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI