Nam thanh niên bóp còi liên tục bị đâm chết

01/03/2017 - 16:49

PNO - Một nam thanh niên đã bị đâm chết sau khi bóp còi liên tục trong lúc đoạn đường bị kẹt xe.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 1/3 đã tuyên phạt Nguyễn Thành Duy (36 tuổi, quê Hải Phòng) mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Chủ tọa nhận định hành vi của Duy gây nguy hiểm cho xã hội vì đã dùng hung khí tướt đoạt sinh mạng người khác. Tuy nhiên do người bị hại cũng có một phần lỗi nên giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Theo cáo trạng mà đại diện VKSND TP.HCM giữ quyền công tố công bố tại tòa, chiều 19/8/2016 đoạn đường Nguyễn Văn Bứa (huyện Hóc Môn) bị kẹt xe nên Duy dừng chờ.

Lúc này,  Bùi Liên Vũ (33 tuổi) lưu thông cùng chiều phía sau đã bóp còi xe liên tục. Không nhịn được, hai bên đã cãi vả và Duy là người nhường nhịn, bỏ đi trước.

Mặc dù vậy, Vũ vẫn phóng xe theo, chặn đầu xe và “hỏi tội”. Ban đầu hai bên đánh nhau bằng tay không nhưng sau đó Duy rút dao xếp đâm Vũ nhiều nhát khiên Vũ tử vong tại bệnh viện.

Sau khi đâm Vũ, Duy tăng ga tẩu thoát và vứt dao trên đường. Đến tối cùng ngày Duy ra Công an huyện Hóc Môn đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI