Khởi tố hai nhân viên gác chắn trong vụ lật tàu hỏa ở Thanh Hóa

25/05/2018 - 18:04

PNO - Hai nhân viên gác chắn trong vụ tàu hỏa tông xe tải làm hơn 10 người thương vong ở Thanh Hóa bị bắt, khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi) và Phạm Văn Vui (40 tuổi, cùng trú tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khoi to hai nhan vien gac chan trong vu lat tau hoa o Thanh Hoa
Nhiều toa tàu lật, đứt rời sau vụ tai nạn nghiêm trọng.

Rạng sán một ngày trước, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách lưu thông hướng Bắc – Nam, khi đến địa phận xã Trường Lâm đã tông vào chiếc xe ben chở đá đang băng qua đường ngang dân sinh.

Cú đâm mạnh đã khiến chiếc xe ben bị hất văng, hư hỏng hoàn toàn. 6 toa tàu bị lật, đứt rời ra ngoài mép ruộng. Gần 100m đường ray bị hư hỏng khiến đường sắt Bắc -  Nam bị tê liệt suốt 14 giờ đồng hồ.

Khoi to hai nhan vien gac chan trong vu lat tau hoa o Thanh Hoa
Gác chắn qua đường ngang dân sinh bị hư hỏng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 9 người bị thương nặng được chuyển vào các bệnh viện tại Thanh Hóa và Nghệ An cấp cứu. Trong đó, hiện 3 nạn nhân bị thương nặng nhất đã được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI