‘Hiệp sĩ’ tóm ‘nữ quái’ chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản

08/07/2017 - 17:21

PNO - Thấy người phụ nữ giống nghi can chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản đang vào khu dân cư nên "hiệp sĩ" bí mật theo dõi. Khi bà này lẻn vào nhà lấy trộm điện thoại thì bị "hiệp sĩ" bắt giao công an.

Ngày 8/7, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Tức (46 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào 13h30 cùng ngày, các “hiệp sĩ” của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa tổ chức đi tuần tra địa bàn. Khi đến đường 30/4 thì nhóm phát hiện người phụ nữ có nhiều điểm giống nghi can trộm tài sản mà người dân trình báo trước đó nên bí mật theo dõi.

‘Hiep si’ tom ‘nu quai’ chuyen dot nhap nha dan trom tai san
Nghi can Nguyễn Thị Tức (giữa) bị "hiệp sĩ" bắt giữ cùng tang vật vụ trộm

Khi người phụ nữ đến nhà chị Vũ Thị Phong Lan (30 tuổi, ngụ khu phố 4, phường Phú Hòa) thì dừng lại xem xét. Lúc này, thấy chủ nhà đang ngủ trưa nên người phụ nữ lẻn vào nhà lấy trộm điện thoại hiệu Samsung Galaxy J7 (trị giá 6 triệu đồng). Khi người này thoát ra ngoài thì bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt giữ cùng tang vật, giao công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, nữ nghi can khai tên Nguyễn Thị Tức và nói đã từng thực hiện nhiều vụ trộm tương tự trước khi bị bắt.

Trước đó, vào ngày 8/6, bà Tức cũng lẻn vào nhà anh Nguyễn Quốc Tuấn (khu phố 6, phường Phú Hòa) lấy trộm máy tính bảng trị giá 13 triệu đồng cùng số tiền 35 triệu đồng rồi tẩu thoát. Chủ nhà sau đó trích xuất camera an ninh và cung cấp hình ảnh nghi can cho lực lượng chức năng và đội “hiệp sĩ” truy tìm.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI