Gã thanh niên dùng 'độc chiêu' cướp tài sản của du khách

28/04/2017 - 17:12

PNO - Bị bóp "của quý" bất ngờ, nam du khách chưa kịp phản ứng thì kẻ trộm đã móc điện thoại, hộ chiếu rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn chở đi.

TAND TP HCM ngày 28/4 xử sơ thẩm, tuyên phạt Mai Phước Hoàng (SN 1972, ngụ quận 1) mức án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Là đồng phạm trong vụ án, Nguyễn Minh Tú (SN 1987, ngụ quận 1) bị tuyên phạt 1 năm tù.

Tú là đối tượng đã chở Hoàng đi gây án, tuy nhiên do Hoàng là tái phạm nguy hiểm nên bị phạt mức án nặng gấp 4 lần Tú.

Ga thanh nien dung 'doc chieu' cuop tai san cua du khach
Hai bị cáo Tú và Hoàng trở về Trại tạm giam Chí Hòa.

Khoảng 1h ngày 18/11/2016, Hoàng ngồi phía sau xe Tú chở đi vòng vòng quận 1 tìm du khách có tài sản để cướp giật. Phát hiện nam du khách người Úc đang đi bộ trên đường trong trạng thái ngà ngà say, Hoàng nhảy xuống xe tiếp cận du khách.

Bất ngờ Hoàng dùng tay phải bóp "của quý" nam du khách còn tay trái móc hộ chiếu và điện thoại của nạn nhân. Hoàng nhanh chóng nhảy lên xe để Tú chở đi mất hút.

Phát hiện vụ việc, các trinh sát Công an quận 1 đang đi tuần đã truy đuổi, bắt giữ cùng tang vật, phương tiện gay án. Đây là lần thứ bảy Hoàng phạm tội với "độc chiêu" này.

Trước đó, ngày 8/8/2013, Hoàng đã bóp của quý nam du khách người Nhật để trộm điện thoại nhưng bị nạn nhân đuổi theo bắt giữ, giao công an. Lần phạm tội này, Hoàng bị TAND TP HCM xử phạt 3 năm tù. Vừa ra trại thì Hoàng lại dùng chiêu cũ phạm tội.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI