Hai sĩ quan quân đội ‘đấu võ’, một trung uý thiệt mạng

12/03/2015 - 15:19

PNO - PN - Vụ ẩu đả giữa 2 sĩ quan quân đội này đã khiến một người chết và một người bị thương nặng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai si quan quan doi ‘dau vo’, mot trung uy thiet mang

Doanh trại quân đội ở cầu số 4, nơi xảy ra vụ việc.

Sáng nay (12/3), Viện Kiểm sát quân sự và Cơ quan điều tra quân sự Quân khu 9 đã đến Cà Mau xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả giữa 2 sĩ quan quân đội khiến một người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15g ngày 11/3 trong doanh trại quân đội ở cầu số 4 thuộc địa bàn xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Theo tin ban đầu, do giữa đại úy Phạm Thái Huế (quê Quảng Bình) và đồng nghiệp cùng đơn vị là trung úy Nguyễn Hữu Phước (quê ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) có mâu thuẫn trước đó nên vào thời điểm trên, hai người đã cự cãi và dẫn đến đánh nhau, khiến trung úy Phước thiệt mạng.
Cơ quan chức năng chưa cung cấp thông cụ thể về vụ việc vì vẫn đang trong giai đoạn điều tra.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, trong lúc ẩu đả, đại úy Huế bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người trung úy Phước. Nhiều cán bộ, sĩ quan khác cùng đơn vị đã nhảy vào can ngăn nhưng cũng bị chém trọng thương, trong đó có một người bị thương nặng, phải chuyển đến điều trị tại Bệnh viện 121 (Cần Thơ).

Ngay sau khi xảy ra án mạng, đại úy Huế đã bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế, tạm giữ hình sự.

Khi xảy ra vụ việc, nhiều người hiếu kỳ đã kéo đến xem khiến trật tự địa bàn bị ảnh hưởng.

MỸ LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI