Bình Định dừng dự án tạc phù điêu trên vách núi

26/09/2019 - 09:48

PNO - Tỉnh Bình Định dừng dự án tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ có kinh phí 86 tỷ đồng vào vách núi ở cửa ngõ TP Quy Nhơn.

Chiều 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất tạm dừng triển khai công trình phù điêu vách núi Lạc Long Quân – Âu Cơ, đặt tại ngã 5 Đống Đa, TP. Quy Nhơn (Báo Phu Nữ đã nêu trong bài 82 tỷ - điệu buồn dân sinh).

Binh Dinh dung du an tac phu dieu tren vach nui

Phối cảnh Phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ ở ngã năm Trần Hưng Đạo - Đống Đa, TP Quy Nhơn

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, trước mắt địa phương sẽ dành ngân sách ưu tiên cho việc giải phóng nút giao thông ở ngã năm Đống Đa, mở cửa ngõ giao thông thoáng cho TP. Quy Nhơn ra QL1A và hướng Khu kinh tế Nhơn Hội. Sau đó mới tính đến việc có nên triển khai tạc phù điêu vách núi Lạc Long Quân – Âu Cơ hay không.

Trước đó, công trình này đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người dân và ngay cả giới chuyên gia bày tỏ quan điểm không đồng thuận với việc tạc trực tiếp phú điêu vào vách núi.

Văn Phi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI