Công an điều ca nô vượt lũ, ứng cứu thai phụ sinh khó "vượt cạn" an toàn

17/12/2016 - 09:48

PNO - Một phụ nữ đang mang thai đã được lực lượng công an dùng ca nô giúp vượt lũ lớn để đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam (đóng tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để “vượt cạn” an toàn.

Sáng ngày 17/12, trao đổi với PV, ông Lê Trung Cường - Phó Chủ tích UBND huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) xác nhận thông tin trên.

"Sáng ngày 16/12, sản phụ Vũ Thị Việt Trinh (23 tuổi, trú xã Duy Tân) có chuyển dạ và được chuyển tới Trạm y tế xã Duy Tân (Duy Xuyên) rồi tiếp đó là Trạm y tế xã Đại An (Đại Lộc) nhưng tại đây, các bác sĩ xác định đây là ca sinh khó nên đã yêu cầu chuyển gấp sang Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam để có sự hỗ trợ tốt hơn ở tuyến trên. Ngay sau đó, địa phương đã gửi tin khẩn đến Công an huyện Đại Lộc mong được ứng cứu kịp thời."

"Ngay sau đó, Công an huyện Đại Lộc ngay lập tức điều động các chiến sĩ công an sử dụng ca nô vượt lũ đến xã Đại An, giúp chuyển ca sinh này đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực phía bắc Quảng Nam an toàn. Hiện tình trạng mẹ con sản phụ này đã  "mẹ tròn con vuông".", ông Cường cho biết.

Cong an dieu ca no vuot lu, ung cuu thai phu sinh kho
Sản phụ Trinh được đưa qua ca nô đến bệnh viện để “vượt cạn”. (Ảnh: Công an Đại Lộc)

Trước đó, chiều ngày 16/12, Công an huyện Đại Lộc cho hay, vừa đưa một thai phụ từ xã Duy Tân ( Duy Xuyên, Quảng Nam) bên kia sông Thu Bồn đến bệnh viện để vượt cạn thành công.

Theo đó, khoảng 8h sáng cùng ngày, trực ban Công an huyện Đại Lộc nhận được tin báo khẩn có trường hợp chuyển dạ của một phụ nữ từ bên kia sông Thu Bồn, thuộc huyện Duy Xuyên, chuyển sang Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để sinh con.

Đây là ca sinh khó nên trạm y tế xã Duy Tân (Duy Xuyên) yêu cầu chuyển gấp sang Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam để có sự hỗ trợ tốt hơn của bệnh viện tuyến tỉnh thì mới hy vọng "mẹ tròn con vuông".

Khi bệnh nhân được chuyển đến trạm y tế xã Đại An (Đại Lộc) thì gặp nước lũ quá lớn đang chảy xiết. Tại đây chỉ có loại ghe nhỏ không thể chuyển tiếp qua khu vực thị trấn Ái Nghĩa để đến bệnh viện vì nước lũ còn đang ở mức cao và gió mạnh. Trước thực trạng này, đại diện trạm y tế xã đã đề nghị công an huyện giúp đỡ.

Nhận được thông tin, Công an huyện Đại Lộc đã huy động ngay lực lượng cán bộ chiến sĩ ứng trực lũ lụt, dùng xe ô tô kéo ca nô theo hướng xã Đại An để giúp chuyển ca sinh đặc biệt này.

Vượt qua mưa lũ dữ đến xã Đại An, lực lượng công an huyện Đại Lộc đã đưa được sản phụ này đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam an toàn và “vượt cạn” thành công.

Thái Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI