Lãnh án vì giả mạo công an, cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

14/03/2013 - 15:39

PNO - PNO - Ngày 14/3, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Tuấn Thanh (SN 1995, ngụ tại Tây Ninh) 1 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Lanh an vi gia mao cong an, cuong doat tai san nguoi nuoc ngoai

Bị cáo Thanh

 Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 18/10/2012, Đặng Tuấn Thanh chạy xe gắn máy đến ngã ba Bùi Viện - Cống Quỳnh mời anh Harry Beẹnamin Chafer Cook (quốc tịch Anh) hút bồ đà. Sau đó, Thanh đã chở Harry đến Công viên 23-9 và đưa một điếu thuốc bồ đà cho Harry hút.

Trong lúc Harry hút, Thanh rút chiếc điện thoại di động từ túi quần, giả làm roi điện và xưng là công an, yêu cầu Harry đưa tiền vì có hành vi hút bồ đà, nếu Harry không đưa sẽ bị bắt đi tù.

Nghe vậy, Harry đưa cho Thanh được 6,8 triệu đồng, nhưng Thanh chưa chịu, và Thanh cùng Harry về khách sạn lấy thêm một máy ảnh, một laptop. Tuy nhiên Thanh vẫn đòi thêm 8 triệu đồng và yêu cầu Harry sáng 19/10/2012 đến Công viên 23/9 đưa tiền. Sau đó, Harry đến Công an P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 trình báo.

11 giờ ngày 19/10/2012, tại Khu C Công viên 23/9, trong khi Thanh đang nhận 800 ngàn đồng từ Harry, thì bị công an bắt giữ.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI