Hai mẹ con giáo viên tử vong thương tâm do bị đá rơi trúng đầu khi đi tìm bò

31/05/2018 - 09:17

PNO - Trên đường lên núi tìm bò, hai mẹ con ở huyện miền núi Nghệ An không may bị một tảng đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống văng trúng người khiến cả hai tử vong thương tâm.

Sáng ngày 31/5, ông Lầu Bá Và - Phó chủ tịch UBND Xã Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), xác nhận thông tin trên và cho biết chính quyền xã đã tới hỏi thăm, động viên gia đình sau vụ tai nạn thương tâm.

Hai me con giao vien tu vong thuong tam do bi da roi trung dau khi di tim bo
Ảnh minh họa.

Theo ông Và, chiều một ngày trước, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi, trú bản Huồi Viêng, xã Đoọc Mạy) cùng con trai Già Bá Khư (16 tuổi) đi xe máy lên núi tìm bò. Khi đi đến lưng chừng núi đầu địa phận xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) bất ngờ bị một khối đá lớn (khoảng 1,5 m3) lăn từ đỉnh núi xuống văng trúng người.

“Tảng đá này khi lăn xuống bị vỡ làm hai, rơi trúng vào người khiến cả hai mẹ con chị Nênh tử vong. Chị Nênh được phát hiện trong tình trạng mặt biến dạng hoàn toàn”, ông Nênh nói.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Và, chị Nênh là giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy. Em Khư đang học lớp 10 tại thành phố Vinh, vừa nghỉ học về nhà được 3 ngày thì gặp tai nạn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI