Lê Bê La: “Chân ngắn thì phải cố gắng”

23/05/2013 - 03:55

PNO - PNO – Giữa thời buổi “chân dài phủ ngập sóng truyền hình”, cô gái nhỏ nhắn Lê Bê La nổi lên như một hiện tượng thú vị với lối diễn xuất đầy cá tính.

Le Be La: “Chan ngan thi phai co gang”Bén duyên với phim truyền hình qua nhiều vai diễn nhỏ, nhưng phải đến phim Cổng mặt trời (2010) thì cô diễn viên trẻ quê Đắk Lắk Lê Bê La mới thực sự được chú ý. Xuất hiện bên cạnh những “trai xinh gái đẹp” nổi tiếng của màn ảnh Việt như Ngọc Lan, Nguyệt Ánh, Tú Vi, Hòa Hiệp, Hùng Thuận… nhưng “cô Tùng” cá tính, hết lòng vì bạn bè của Lê Bê La không hề bị lép vế. Nhờ vai diễn nay, Lê Bê La đã góp mặt trong Top 5 giải Mai Vàng và nhận được nhiều hơn những cơ hội diễn xuất.

Từ đây, nhiều vai chính ấn tượng đã giúp Lê Bê La trở nên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ như các phim: Ở lại trần gian (2011), Cá cược cuộc đời, Thời gian để yêu (2012) và xuất sắc vượt qua các đàn chị để được vinh danh tại Giải thưởng truyền hình HTV - HTV Awards 2013.

* Chào Lê Bê La. Những vai diễn gần đây của bạn đều rất nam tính, mạnh mẽ thậm chí là có rất nhiều cảnh đánh đấm hùng hổ. Ngoài đời bạn có như thế không?

Diễn viên Lê Bê La: Thực ra con người của Lê Bê La ở ngoài cũng có nhiều nét tương đồng với các nhân vật trong phim: thẳng tính, bộc trực, thấy việc là xắn tay vào làm. Có lẽ vì là con lớn trong gia đình, nên những việc như sửa xe, sửa ổ điện từ nhỏ đã một tay Lê Bê La làm hết. Tuy vậy cũng phải nói là các vai đó tuy hùng hổ, mạnh mẽ vậy nhưng lại đầy nội tâm, cũng như con người nữ tính ngầm thì không phải ai cũng nhận ra điều đó (cười).

* Khi nhận giải HTV Awards, người mà bạn cảm ơn đầu tiên là nhà biên kịch Châu Thổ. Vì sao thế?

- Vì những bộ phim mà Lê Bê La đóng chính và thành công phần lớn đều do chị biên kịch, kể cả phim Cá cược cuộc đời - phim giúp Lê Bê La đoạt HTV Awards lần này. Phải nói rằng nhờ đó Lê Bê La đã có được những vai diễn cá tính mạnh, khiến khán giả ấn tượng và nhớ đến mình.

* Giữa thời buổi các người đẹp đua nhau đi đóng phim, vậy mà Lê Bê La “chân không dài” lại giành được rất nhiều vai chính nổi bật. Bạn có bí quyết gì không?

- Chẳng có bí quyết nào mà chỉ có tinh thần lao động cật lực và sự tập trung cao nhất vào vai diễn. Lê Bê La không nhận hơn một vai chính trong một thời điểm, không chạy theo thu nhập. Và vì mình luôn ý thức rằng mình không đẹp, mình không cao nên phải cố gắng gấp đôi người khác, phải chú ý thật kỹ đến thần thái, biểu cảm trên gương mặt sao cho sự diễn xuất của mình phải thực sự nổi bật, phải tỏa sáng mà không cần đến lợi thế về ngoại hình.

* Sau HTV Awards bạn có kế hoạch gì? Bạn có nghĩ đến việc góp mặt vào một dự án điện ảnh chăng?

- Tôi tham gia phim Hoán nhân tâm - một bộ phim tâm lý gia đình với bối cảnh cách đây vài chục năm. Còn điện ảnh, có lẽ duyên may vẫn chưa đến. Nhưng nếu có cơ hội phù hợp thì tôi nhất định sẽ không từ chối.

* Mới kết hôn mà đi suốt như thế, có ảnh hưởng gì đến tình cảm vợ chồng không? Nhất là với một nghề nhiều thị phi như diễn viên?

Le Be La: “Chan ngan thi phai co gang”

Ngày 30/5 này là ngày hai vợ chồng kỷ niệm một năm ngày cưới. Hai vợ chồng cùng là người trong nghề nên chúng tôi rất hiểu và thông cảm với đặc trưng công việc của nhau. Còn chuyện thi phi trong nghề diễn tất nhiên là rất nhiều. Nhưng thứ nhất, hai vợ chồng đã trải qua nhiều sóng gió để đủ niềm tin với nhau. Thứ hai, đã xác định mình là người đã có nơi có chốn, bản thân mình nghiêm túc thì có gì mà phải sợ những điều tiếng không có.

* Lê Bê La hiện nay đã là một diễn viên “đắt sô” rồi, nếu cứ tiếp tục đóng hết phim này đến phim kia như thế vậy sẽ có em bé vào lúc nào?

- Cả hai bên nội ngoại và cả chồng Lê Bê La đều rất thích em bé. Nhưng con cái là “trời cho” mà, nên lúc nào mình cũng sẵn sàng và vui mừng đón nhận.

* Cảm ơn Lê Bê La, chúc bạn luôn hạnh phúc và ngày càng thành công với nghiệp diễn.

ĐINH HÀ (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI