Kiều Oanh: 'Không làm giám khảo nếu Cười xuyên Việt mua bán giải'

24/03/2015 - 15:47

PNO - PN - Sau những vòng loại căng thẳng, chương trình truyền hình thực tế "Cười xuyên Việt" đã chọn được 12 thí sinh để bước vào những đêm liveshow với nhiều thử thách.

edf40wrjww2tblPage:Content

Kieu Oanh: 'Khong lam giam khao neu Cuoi xuyen Viet mua ban giai'

Kieu Oanh: 'Khong lam giam khao neu Cuoi xuyen Viet mua ban giai'

Kieu Oanh: 'Khong lam giam khao neu Cuoi xuyen Viet mua ban giai'

NSND Ngọc Giàu chia sẻ: "Từ trước đến nay có khá nhiều chương trình, cuộc thi về cải lương, kịch... mời tôi làm giám khảo nhưng tôi không nhận lời. Chắc có lẽ vì lớn tuổi rồi nên khó tính, cái nào vui mới làm. Lĩnh vực hài kịch rất khó. Thứ nhất, nó đòi hỏi phải có năng khiếu. Thứ nhì, phải có sự duyên dáng và kịch bản phải chỉn chu, đàng hoàng. Khi kịch bản đã có sự hài hước thì người diễn hài phải không được quá hài, phải biết kiềm chế, phải nắm bắt tâm lí nhân vật và khai thác nó thật tinh té mới tạo ra được tiếng cười.

Vì những lí do đó, khi tôi ngồi ở vị trí giám khảo của Cười xuyên Việt, tôi cảm thấy sợ. Nỗi sợ đầu tiên là phải nhận xét làm sao, nói thế nào để vừa khích lệ lại vừa chỉ ra được điểm sai để các em khắc phục. Nỗi sợ thứ hai là phải chấm điểm thật nghiêm khắc để tìm ra được những gương mặt thật xứng đáng. Nhưng khi 12 gương mặt thí sinh bước ra và thể hiện phần chào đầu với báo chí thì tôi thở phào vì các em quá dễ thương, quá có tài.

Hầu hết kịch bản hài đều do các em tự viết. Tôi vô cùng khen ngợi điều này vì tôi và các đồng nghiệp cùng thời với tôi đã già rồi, ở đây có Trấn Thành thì hơi trẻ chút, Kiều Oanh cũng hơi lớn, các em như thế hệ nối tiếp chúng tôi. Hễ tôi thấy các em diễn dở một chút là tôi buồn muốn khóc. Vì các em đã vào tới vòng này thì không được quyền dở, không được quyền cẩu thả. Tiền thưởng là chuyện nhỏ. Nếu các em muốn theo cái nghề này thì phải tìm được cho mình cái hay nhất, độc nhất và luôn biết học hỏi".

Kieu Oanh: 'Khong lam giam khao neu Cuoi xuyen Viet mua ban giai'

Cũng đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, Kiều Oanh nói: "So với má Ngọc Giàu với 50 năm kinh nghiệm thì tôi chỉ khiêm tốn đi được phân nửa quãng đường của má. Với ngần ấy kinh nghiệm, tôi thật sự không tự tin ngồi ghế giám khảo. Vòng sơ khảo đầu tiên, tôi ngồi với chị Phi Phụng, cả hai chúng tôi khá căng thẳng và cố gắng tập trung cao độ vì sợ chỉ một chút lơ đãng sẽ bỏ qua những tài năng thật giỏi thật lạ, trong khi ban giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long và cả ê kíp của chương trình tin tưởng muốn mình tìm được một làn gió mới cho hài Việt. Vòng sơ tuyển thứ hai, tôi lại ngồi với anh Hữu Nghĩa, hai anh em tiếp tục căng thẳng.

Chúng tôi áp lực đến mức tưởng như thần kinh. Tôi muốn sự công bằng. Các bạn đã tin tưởng vào chúng tôi để tham dự những vòng sơ tuyển để tìm cơ hội cho tài năng các bạn được chắp cánh thì chúng tôi phải đảm bảo cho bạn tính chuẩn xác và sự công tâm. Trước khi nhận lời làm giám khảo của Cười xuyên Việt, tôi đã nó thẳng với ban tổ chức rằng, nếu tôi nghe bất cứ thông tin nào về mua bán giải và có ngả giá để đoạt giải thì tôi không tham gia hoặc rút ngay. Chúng ta đang tìm kiếm tài năng chứ không phải mua bán đổi chác".

Kieu Oanh: 'Khong lam giam khao neu Cuoi xuyen Viet mua ban giai'

Trấn Thành - vị giám khảo bí mật cuối cùng - tâm sự: "Đây không phải là chấm điểm mà là lựa chọn ra những tài năng với tư cách là những khán giả có chuyên môn. Tôi muốn tìm ra những đồng nghiệp mới có thể đứng cùng chúng tôi trên sân khấu hài trong tương lai. Nhiều người hỏi tôi rằng thị trường hài kịch đang bị quá tải, sao lại tổ chức Cười xuyên Việt trong thời điểm này? Tôi xin trả lời luôn, đa số những chương trình đó đều là những chương trình thực tế được biểu diễn bởi những nghệ sĩ hài chuyên nghiệp.

Chúng tôi tự hỏi, chắc gì những người bình thường lại không tạo ra được tiếng cười sảng khoái hơn những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và tất cả đã được minh chứng trong Cười xuyên Việt. Như mọi người đã thấy, 12 gương mặt quá xuất sắc. Chấm chương trình hài nhưng tôi toàn khóc vì tôi hạnh phúc khi tìm ra những gương mặt hài văn minh như thế này. Mọi người thấy họ đứng, diễn và làm toát lên nét hài tươi mới lịch sự chứ họ không làm trò, không diễu như nhiều nghệ sĩ vẫn làm. Đó là điều tôi hài lòng nhất".

Bài, ảnh: LAM KHÁNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI