Áo dài của đại diện Việt Nam bị cắt nát trước thềm chung kết 'Miss Asia World 2018'

29/06/2018 - 21:50

PNO - Nguyễn Thị Chi không thể tham gia phần trình diễn trang phục truyền thống trong đêm chung kết ‘Miss Asia World 2018’.

Chung kết Hoa hậu châu Á Thế giới 2018 - Miss Asia World vừa diễn ra tại Li-Băng, đại diện Việt Nam tại cuộc thi này là người đẹp Nguyễn Thị Chi - Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018.

Ao dai cua dai dien Viet Nam bi cat nat truoc them chung ket 'Miss Asia World 2018'
Nguyễn Thị Chi và đại diện Venezuela trong một hoạt động thuộc khuôn khổ Miss Asia World 2018

Mới đây, Nguyễn Thị Chi bất ngờ chia sẻ thông tin bộ trang phục truyền thống cô mang đến cuộc thi đã bị cắt nát ngay trước thềm chung kết.

Tại Miss Asia World, quốc phục là một trong những phần thi quan trọng. Theo chia sẻ từ ê-kíp của Nguyễn Thị Chi trong buổi gặp gỡ truyền thông trước khi sang Li-Băng, trang phục truyền thống chiếm đến 50% số điểm. Vì thế, sự cố này đối với người đẹp gốc Vĩnh Long khá nghiêm trọng.

Ao dai cua dai dien Viet Nam bi cat nat truoc them chung ket 'Miss Asia World 2018'
Bộ trang phục truyền thống Nguyễn Thị Chi mang dự thi Miss Asia World 2018
Ao dai cua dai dien Viet Nam bi cat nat truoc them chung ket 'Miss Asia World 2018'
 
Ao dai cua dai dien Viet Nam bi cat nat truoc them chung ket 'Miss Asia World 2018'
Bộ trang phục bị cắt nát ngay trước thềm chung kết cuộc thi

Như vậy, Nguyễn Thị Chi sẽ không tham gia trình diễn trang phục truyền thống trong đêm chung kết. Người đẹp cũng sẽ không mặc trang phục truyền thống trong thời gian trao giải như quy định của ban tổ chức.

Bộ quốc phục của Nguyễn Thị Chi tại Miss Asia World năm nay mang tên Khổng Tước, được nhà thiết kế Tuấn Hải sáng tạo dựa trên áo dài truyền thống và cảm hứng từ chim công, nặng gần 20kg.

Miss Asia World tổ chức lần đầu vào năm 2016, với sự tham gia của các đại diện đến từ châu Á và những khu vực lân cận như Trung Đông, châu Âu... Hai phần thi quan trọng nhất của đấu trường nhan sắc này là tài năng và trang phục truyền thống. Ngoài ra, các thí sinh phải giới thiệu vật phẩm văn hoá, âm nhạc và một món ăn của đất nước mình.

Hai mùa trước, người đẹp đăng quang lần lượt là đại diện Thái Lan và Nepal. Năm nay, Miss Asia World kéo dài trong 20 ngày, từ 9/6 đến 29/6/2018.

Thụy Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI