Nghi án bố ruột giết con 10 tháng tuổi tại nhà ông ngoại

16/02/2019 - 17:01

PNO - Đang ăn cơm ở nhà bố vợ, L. bỗng đưa con mình vào nhà tắm, khi mọi người vào kiểm tra thì cháu bé đã tử vong, còn L. bị một vết dao ở bụng nghi tự sát.

Chiều 16/2, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là bé trai 10 tháng tuổi, còn nghi phạm là bố đẻ của cháu bé.

Nghi an bo ruot giet con 10 thang tuoi tai nha ong ngoai
Hiện trường vụ án.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khuya ngày 15/2 tại nhà ông Lò Văn Ơ. ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Vào thời điểm trên, Lò Văn L. (SN 1993, trú tại xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên), là con rể ông Ơ. khi đang ăn cơm cùng cả nhà thì tự dưng bế con trai 10 tháng tuổi của mình vào nhà tắm.

Lúc lâu sau không thấy L. quay lại, mọi người vào vào kiểm tra thì thấy cháu bé đã tử vong, còn L. bị một vết dao ở bụng nghi tự sát. L. sau đó đã được đưa đi cấp cứu. Sự việc được báo lên chính quyền địa phương.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI