Khỏi tố, bắt tạm giam đối tượng tông xe khiến CSGT tử vong

05/05/2017 - 19:28

PNO - Chiều 5/5, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên-Huế) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Chiến (SN 1991, quê Vĩnh Linh, Quảng Trị) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, với việc không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và tông xe vào anh Khánh khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Nguyễn Ngọc Chiến bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Cùng với khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chiều cùng ngày, cơ quan công an đã bắt tạm giam 3 tháng với đối tượng Chiến.

Khoi to, bat tam giam doi tuong tong xe khien CSGT tu vong
Công an Thị xã Hương Thủy khám nghiệm hiện trường nơi Chiến lao xe vào đội tuần tra CSGT

Trước đó, vào chiều 2/5, Trung sĩ Võ Duy Khánh cùng lực lượng của Đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A tránh TP.Huế, đoạn qua địa phận xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.

Lúc này tổ tuần tra phát hiện xe máy Exciter biển số 74L1- 195.39 do Nguyễn Ngọc Chiến  điều khiển theo hướng Huế- Đà Nẵng vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Khoi to, bat tam giam doi tuong tong xe khien CSGT tu vong
Chiếc xe Chiến sử dụng vi phạm tốc độ giao thông cho phép

Khi phát hiện Chiến vi phạm, một CSGT trong tổ tuần tra là đại úy Nguyễn Thế Minh ra tín hiệu để Chiến giảm tốc độ, đồng thời thông báo cho thượng úy Vũ Ngọc Hiếu ra hiệu lệnh dừng xe bằng gậy và còi.

Mặc dù vậy, Chiến cố tình không chấp hành hiệu lệnh và cho xe tăng tốc phóng thẳng qua phía phần đường ngược chiều rồi đâm trực tiếp vào anh Khánh khi anh này đang làm nhiệm vụ ở phần đường ngược chiều. Tiếp đó, xe máy của Chiến đổi hướng sang bên phải lề đường và đâm vào bụi cây cách lề đường hơn 10m.

Khoi to, bat tam giam doi tuong tong xe khien CSGT tu vong
Cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Chiến

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Chiến khai rằng mình gây ra vụ việc không phải do mâu thuẫn với nạn nhân. Khi chạy quá tốc độ, thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Chiến sợ bị xử phạt nên điều khiển xe máy tăng tốc độ lên 70-80km/h rồi lao thẳng vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo Công an Thị xã  Hương Thủy, đoạn đường tránh QL1 qua TP. Huế - khu vực xảy ra vụ tai nạn trên là đoạn đường qua khu đông dân cư, không có dải phân cách. Theo qui định, xe máy chỉ được phép chạy tốc độ tối đa 50km/h, nhưng Chiến chạy xe đến 68km/h, và tiếp tục tăng tốc.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI