Kẻ xấu xới tung khu lăng mộ mẹ vua Dục Đức để tìm vàng bạc châu báu?

23/11/2017 - 15:47

PNO - Người dân lẫn lãnh đạo phường Xuân Thủy cho rằng Đối tượng đã bứng bia mộ của bà Trần Thị Nga (mẹ vua Dục Đức) và đào xới nham nhở ở khu vực đặt tấm bia có thể để tìm vàng

Ke xau xoi tung khu lang mo me vua Duc Duc de tim vang bac chau bau?
Tấm bia mộ của mẹ vua Dục Đức bị bứng ra khỏi khuôn viên lăng được con cháu Nguyễn Phước tộc phát hiện

Trả lời với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch phường Thủy Xuân giải thích, lăng mộ bà Trần Thị Nga đệ nhất phủ thiếp của ngài Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y (con vua Thiệu Trị) trước đây đã bị kẻ xấu đào trộm để tìm kiếm vàng bạc, bây giờ thì kẻ xấu tiếp tục phá hoại khu vực để tấm bia chắc với mục đích tìm kiếm tài sản.

Sau khi nhận được đơn trình báo, lãnh đạo phường đã chỉ đạo công an phường lên hiện trường để phối hợp với Hội đồng Nguyễn Phước tộc điều tra làm rõ sự việc. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra đối tượng nào đã phá phách.

Ke xau xoi tung khu lang mo me vua Duc Duc de tim vang bac chau bau?
Khu lăng mộ mẹ vua Dục Đức có diện tích hơn 100m2 ở đường Vũ Ngọc Phan phường Thủy Xuân, TP. Huế

Trưa 23/11, ông Tôn Thất Viễn Bào – Chủ tịch Hội đồng tri sự Nguyễn Phước tộc Huế cho biết, đây là lần thứ 2 trong năm phát hiện mồ mả dòng tộc bị kẻ xấu đào xới bia mộ. Bà con dòng họ cảm thấy dường như chính quyền sở tại không có trách nhiệm gì cả. 

"Chúng tôi mong muốn các xã, phường, những địa phương nơi có những khu mộ cổ của hoàng tộc, cùng đóng góp tay vào để giữ gìn dùng giúp dòng họ Nguyễn Phước tộc, bởi thực tế bây giờ Hội đồng Ban Trị sự Nguyễn Phước tộc rất ít người", ông Viễn Bào nói.

Ke xau xoi tung khu lang mo me vua Duc Duc de tim vang bac chau bau?
Phía bên trong vị trí đặt tấm bia đã bị xới tung

Dòng họ Nguyễn Phước tộc thời gian vừa rồi có một nhóm tự nguyện đi tìm lại những mộ của dòng họ lâu nay bị lãng quên để chăm lo hương khói, đăt mốc bảo vệ nhưng chưa làm được hết vì số lượng khu lăng mộ của các bà phi, công chúa, thái tử hiện còn rất nhiều, khó quản lý, bảo vệ.

Trong lúc đó Hội đồng lại ít người, nguồn tài chính khá eo hẹp, đôi khi không thế quán xuyến được hết. Ông Viễn Bào kiến nghị các địa phương nơi nào có khu lăng mộ cổ của dòng họ Nguyễn Phước tộc hoặc "nghi ngờ" mộ cổ dòng họ Nguyễn Phước bị xâm hại thì nên báo chính quyền cùng Hội đồng Nguyễn Phước tộc để có hướng xử lý.

Ke xau xoi tung khu lang mo me vua Duc Duc de tim vang bac chau bau?

TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Hội đồng Nguyễn Phước tộc về việc lăng mộ mẹ vua Dục Đức bị kẻ xấu đào xới, Trung tâm đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo TP Huế để chỉ đạo chính quyền phường Thủy Xuân xuống hiện trường lập biên bản vụ việc.

“Lăng mộ bà Trần Thị Nga vẫn chưa được công nhận là di tích nhưng vẫn được bảo hộ theo pháp luật Việt Nam. Vấn đề này công an sẽ điều tra tìm ra kẻ đào xới lăng mộ này để xử lý theo pháp luật.

Trung tâm bảo tồn đã trao đổi với Hội đồng Nguyễn Phước tộc để có giải pháp giúp bà con trông nom; đồng thời liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương hỗ trợ bảo vệ lăng tẩm. Nếu thấy cần thiết đề nghị pháp luật công nhận bảo hộ thì con cháu Nguyễn Phước tộc nên đề xuất”, ông Hải nói.

Ke xau xoi tung khu lang mo me vua Duc Duc de tim vang bac chau bau?
Đây là lần thứ 2 trong năm các Khu lăng mộ cổ của dòng họ Nguyễn Phước tộc bị xâm hại nghiêm trọng

Bà Trần Thị Nga (1832 - 1911) là đệ nhất phủ thiếp của ngài Thụy Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Y (con vua Thiệu Trị), sau khi bà mất thì được phong thụy là Đoan Thục phu nhân.

Bà là mẹ vua Dục Đức, là bà nội vua Thành Thái và là bà cố nội của vua Duy Tân. Trên tấm bia cổ ghi rõ bằng tiếng Hán: “Trang thuận hiển tỷ, Kiến Thoại Quận Vương Phủ, Phủ thiếp đệ thất phòng Trần Nhị Nương Thụy Trang Thuận Chi Tập. Thành Thái lục niên thập nguyệt nhị thập bát nguyệt".

(Tạm dịch là: Người mẹ đã mất thuộc phủ Kiến Thoại Quận Vương, con dâu thứ 7 của nhà vua. Con gái thứ 2 của họ Trần khi mất thì được phong Trang Thuận). Thành Thái Lục Niên Thập nguyệt nhị Thập bát nguyệt (Tạm dịch: Năm dựng bia là ngày 28/10 năm Thành Thái thứ 6).

 Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI