Phát hiện điểm tập trung nhiều trẻ vị thành niên đi bán vé số dạo

25/07/2014 - 07:09

PNO - PN - Chiều 24/7, Công an P.14 (Q.3, TP.HCM) đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Bùi Trung Thu (quê Hà Tĩnh, tạm trú đường Lê Văn Sỹ, P.14, Q.3) về hành vi không khai báo lưu trú, đồng thời buộc ông này cam kết...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ông Thu và vợ là bà Nguyễn Thị Cẩn thuê căn nhà số 220/204 Lê Văn Sỹ làm nơi “tập kết” nhiều người đi bán vé số dạo, trong đó có nhiều trẻ em. Lúc 23g30 ngày 23/7, khi kiểm tra hành chính căn nhà trên, công an phát hiện có 22 người.

Phat hien diem tap trung nhieu tre vi thanh nien di ban ve so dao

Nhiều em nhỏ được "tập kết" tại căn nhà do vợ chồng ông Thu thuê

Các em cho biết đi bán vé số từ sáng đến đêm và tỏ ra rất “thuộc bài” khi tất cả cùng khai mới từ quê vào, tranh thủ thời gian nghỉ hè để đi bán vé số phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi công an kêu các em viết quê quán, các em tỏ ra rất lúng túng. Tiền bán vé số cùng tiền lãi các em đều đưa hết cho vợ chồng ông Thu giữ. Hàng ngày, mỗi em phải đóng 10.000đ tiền ăn ở. Ông Thu khai, số còn lại khi nào các em về quê thì sẽ trả lại.

Ông Thu cho biết, ông thuê căn nhà với giá 6,5 triệu đồng/tháng, cho sáu người thuê lại, mỗi người 500.000đ/tháng, riêng các em nhỏ thì lấy 10.000đ tiền ăn ở một ngày. Ông Thu khai tất cả các em nhỏ đều là cháu của ông. Tuy vậy, các em đều cho biết không có quan hệ họ hàng với ông Thu. Hàng ngày ông Thu đến đại lý vé số lấy khoảng 800 - 1.000 tờ vé số, giao cho các em nhỏ đi bán.

 Hải Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI