Học lớp xây dựng Đảng, quan huyện lộ chuyện dùng bằng giả

22/11/2014 - 12:59

PNO - PNO - Nhiều học viên đã hoàn thành lớp lớp Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước khóa 2010 - 2014, nhưng không được nhận bằng tốt nghiệp vì bị nghi đã sử dụng bằng THPT bất hợp pháp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng 22/11, nhiều học viên tốt nghiệp lớp Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước khóa 2010 - 2014 (do Học viện báo chí và tuyên truyền phối hợp Trường chính trị tỉnh Cà Mau tổ chức) cho biết, tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp của khóa này diễn ra ngày 11/11, có nhiều học viên không được cấp bằng tốt nghiệp vì Học viện cho rằng các học viên này đã sử dụng bằng THPT bất hợp pháp.

Trong số các trường hợp nói trên, có đến 3 người thuộc diện “quan chức” của huyện Thới Bình. Đó là ông Võ Thanh Hùng (sinh 1965, Phó chánh văn phòng huyện), ông Lê Hoàng Dũng (sinh 1968, Bí thư đảng ủy xã Thới Bình) và bà Lý Ngọc Sương (sinh 1968, Chủ tịch ủy ban MTTQ thị trấn Thới Bình).

Sáng 22/11, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Cà Mau, Châu Minh Chung, xác nhận thông tin trên là có thật. “Trong 7 trường hợp không được Học viện báo chí và tuyên truyền cấp bằng tốt nghiệp, có 3 trường hợp ở huyện Thới Bình”.

Được biết, sau khi thông tin bị tiết lộ, lãnh đạo Huyện ủy Thới Bình đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra huyện tiến hành thẩm tra, xác minh chuyện bằng THPT của 3 cán bộ nói trên và sẽ có báo cáo chậm nhất vào cuối tháng 11/2014.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

MỸ LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI