Đà Nẵng: Thành lập trường ĐH Kỹ thuật - Y dược

25/05/2013 - 20:25

PNO - PNO - Ngày 25/5, Trường ĐH Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường, trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II trước đây.

Trường hiện có 4 khoa, 11 phòng ban, trung tâm; 16 bộ môn trực thuộc với 294 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 224 cán bộ giảng dạy, một Phó giáo sư, 10 tiến sĩ, 95 thạc sĩ, với qui mô đào tạo hơn 6.000 sinh viên. Trường đào tạo các chuyên ngành: Kỹ thuật xét nghiệm, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật vật lý trị liệu-phục hồi chức năng, kỹ thuật bảo trì thiết bị Y tế, dược sĩ, điều dưỡng đa khoa, điều dưỡng các chuyên ngành, hộ sinh…Trường đã và đang liên kết đào tạo với các trường đại học y-dược danh tiếng trên thế giới.

Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Khắc Minh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI