Vị thuốc trường sinh bất tử (?!)

23/04/2013 - 12:26

PNO - PN - Ngoài bìa sách Quyết đòi công lý (NXB Đồng Nai) của bác sĩ Lê Nam (Lê Minh Riện) ở trang 33 có đoạn: “Lá Sống Đời là một vị thuốc có tác dụng trường sinh bất tử mà người xưa như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Phù Đổng Thiên Vương...

Vi thuoc truong sinh bat tu (?!)

Câu này sai ở chỗ, các nhân vật trên không phải “người trần mắt thịt” để có thể dùng vị thuốc trên; thứ hai là chưa có công trình nghiên cứu y học nào khẳng định nó có “tác dụng trường sinh bất tử”. Cũng theo tác giả, “Vì thuở đó có bốn người dùng thì cả bốn người đều trở thành bất tử (không chết) chứ có chết ai đâu. Nên mới có cụm từ “Tứ bất tử” (tr.34). Câu này cũng sai nốt. Trong tâm thức dân gian Việt Nam, “Tứ bất tử” được xác định là Tản Viên Sơn thần, Phù Đổng Thiên vương, Chử Đồng Tử, và Liễu Hạnh công chúa.

Tác giả viết sai đã đành, thế còn biên tập viên ở đâu?

Phó soi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI