Sao Hàn chịu thua kẻ cắp

24/03/2015 - 10:39

PNO - PN - Vụ việc hai ngôi sao nữ Suzy (nhóm Miss A) và Uee (nhóm After School) mới đây bị tòa án xử thua khi kiện các đơn vị sử dụng hình ảnh của mình mà không xin phép một lần nữa cho thấy sự bất lực của các ngôi sao Hàn Quốc trước...

Ngày 15/3 qua, tòa án Seoul đã tuyên bố bệnh viện tư chuyên về châm cứu, thảo dược sử dụng hình ảnh Uee với lời chú thích “Chắc chắn bạn sẽ sở hữu được chiếc đùi thon thả như nữ diễn viên Uee sau khi tham khảo và thực hiện chế độ ăn uống tại bệnh viện” không phải bồi thường cho cô đồng nào vì hình ảnh mà bệnh viện sử dụng lấy từ quảng cáo một sản phẩm nước giải khát nên không thể cho là đã sử dụng hình ảnh độc quyền của Uee. Ngoài ra, tòa án cũng cho rằng bốn tấm hình của Uee đăng trên blog của bệnh viện chỉ là một phần nhỏ trong 391 tấm hình có trên blog. Trong đơn kiện, Uee đòi đơn vị này bồi thường đến 20 triệu won.

Sao Han chiu thua ke cap

Từ trái qua: Uee, Song Hye Kyo và Suzy đều thua trong các vụ kiện bị xâm phạm bản quyền hình ảnh

Trước đó một tháng, nữ ca sĩ Suzy cũng ngậm đắng nuốt cay trong hành trình đòi lại công bằng vì bị một trung tâm thương mại bán hàng trên mạng đăng tải các bức ảnh của cô kèm theo tựa đề “Mũ của Suzy” để quảng cáo cho các sản phẩm của mình. Suzy và công ty quản lý cô là JYP đệ đơn kiện nhưng tòa án Seoul không thụ lý vì hồ sơ thiếu căn cứ.

Tòa lập luận “Quyền sử dụng, quản lý tên và hình ảnh đại diện thương mại bao gồm cả quyền tên kèm với hình ảnh. Không cần thiết phải có thêm quyền quảng cáo. Đơn của Suzy là khởi kiện quyền quảng cáo, luật pháp không xử lý quyền quảng cáo. Thêm vào đó, hồ sơ kiện không có đủ bằng chứng xác minh nguyên cáo bị tổn thất tài chính cũng như không thể ký hợp đồng quảng cáo với tên của mình do trung tâm thương mại xâm phạm quyền”.

Năm ngoái, nữ hoàng quảng cáo Song Hye Kyo kiện sáu cửa hàng thời trang trực tuyến sử dụng hình ảnh cô đeo hoa tai trong bộ phim Winter, The Wind Blows (Mùa Đông ấy có gió thổi) để bán sản phẩm hoa tai mà không có sự cho phép của “chính chủ” nhưng rồi theo tòa án, phía Song Hye Kyo không chứng minh được chi tiết thiệt hại tài chính mà các shop thời trang gây ra nên không được bồi thường như đơn kiện yêu cầu.

Hàn Quốc hiện chưa có văn bản quy định thi hành với luật bản quyền hình ảnh nên những người nổi tiếng chỉ biết ngậm ngùi khi thấy hình ảnh của mình bị sử dụng một cách bừa bãi mà không làm gì được.

 QUANG HUY
(Theo KPopstarz)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI