NSƯT Út Bạch Lan nén cơn đau để hát

17/06/2015 - 17:22

PNO - PN - NSƯT Út Bạch Lan và Tú Sương là hai nhân vật chính trong đêm văn nghệ từ thiện gây quỹ giúp trẻ em khuyết tật, diễn ra vào tối 16/6.

edf40wrjww2tblPage:Content

NSUT Ut Bach Lan nen con dau de hat

NSƯT Út Bạch Lan (trái) nén cơn đau để cất cao tiếng hát

Tính đến nay NSƯT Út Bạch Lan đã 82 tuổi. Nhiều năm qua bà bị bệnh gai cột sống nên thắt lưng luôn bị đau nhức. Bà cho biết có lúc đang đứng hát trên sân khấu thì hai chân bủn rủn vì cơn đau bất ngờ nổi lên. Dù vậy, hễ có show từ thiện hay đình chùa mời hát là trong lòng người nghệ sĩ được nhiều thế hệ khán giả yêu thương thấy phấn chấn hẳn và hát như thời còn sung sức.

Tại đêm buffet chay quyên góp cho trẻ em khuyết tật Trường mù Nguyễn Đình Chiểu, sức khoẻ của NSƯT Út Bạch Lan cũng không tốt. Trước giờ diễn bà phải ngồi ghế vì cơn đau hoành hoành. Nhưng lúc ra hát thì bà như hóa thành người khác - thật đam mê và bay bổng. Bà cho biết: “Tôi ăn chay đã 22 năm. Nhiều năm trở lại đây tôi tâm nguyện dùng nghệ thuật phục vụ cho cuộc đời bằng cách ủng hộ, kêu gọi quyên góp cho người bất hạnh. Tôi thấy hạnh phúc được làm điều này”.

NSUT Ut Bach Lan nen con dau de hat

Nghệ sĩ Tú Sương dù đang bệnh vẫn đến hát cho chương trình

Trước đó, nghệ sĩ Tú Sương cũng được khán giả ủng hộ nồng nhiệt khi thể hiện bài hát về đạo và khúc ca về tình mẫu tử. Do mấy ngày qua thời tiết thay đổi nên chị bị viêm mũi và viêm họng, tiếng hát bị ảnh hưởng đôi chút. Theo Tú Sương, lẽ ra chị không nhận lời tham gia chương trình nhưng vì biết mình là một trong hai cái tên thu hút khán giả ủng hộ nên chị đã cố gắng hết sức.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Tú Sương đã có thâm niên hơn 15 năm hát từ thiện. Đặc biệt trong năm 2015, số lượng chương trình từ thiện mà chị tham gia nhiều hơn hẳn các năm trước. Trong tất cả các chương trình này, Tú Sương chẳng những không nhận thù lao mà có khi còn ủng hộ tiền túi của mình.

Được biết vào ngày 27/6 tới, Tú Sương cùng nhiều nghệ sĩ khác sẽ tham gia một chương trình văn nghệ đặc biệt quyên góp ủng hộ cho nghệ sĩ nghèo, bệnh tật và neo đơn. Đối với Tú Sương góp sức chia sẻ với người bất hạnh là một cách để tri ân tổ nghiệp nên chị rất an lạc và ấm lòng.

Tin, ảnh: HUY NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI