Làm sách cẩu thả

10/06/2014 - 12:01

PNO - PN - Tập sách Bẫy tình trên mạng - hoàng tử họ Sở (NXB Văn hóa thông tin), ngoài bìa cho biết tác giả là Thi Lê, nhưng trang nộp lưu chiểu lại ghi: “Tác giả (dịch giả): Thi Lê (?!)”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lam sach cau tha

Ngoài bìa cũng ghi rành rành “truyện ngắn”, nhưng lời giới thiệu là “câu chuyện dài ngắn đủ thể loại văn xuôi, tự sự, nhật ký… được sáng tác” (tr.6). Vậy tập này thuộc loại gì đây? Cách giới thiệu trên không khác gì đánh đố người đọc. Đó là chưa nói đến sự chuẩn xác của nó. Chẳng hạn “nhật ký” thì làm sao có thể “được sáng tác"? Kiểu làm sách quá cẩu thả này rõ ràng khó chấp nhận.

Phó soi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI