Đến 19g30 ngày 24/2, thế giới có 2.627 người chết do COVID-19

24/02/2020 - 10:34

PNO - Tính đến 19g30 ngày 24/2, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.627 người

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), tính đến 19g30 ngày 24/2, số lượng người chết do COVID-19 ở Trung Quốc (bao gồm Hong Kong, Đài Loan và Macao) là 2.596 người, 77.274 người nhiễm bệnh, 3.434 người nghi nhiễm và 25.032 trường hợp được chữa khỏi hoàn toàn.

Tối 24/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc xác nhận có 8 trường hợp tử vong cùng 833 bệnh nhân dương tính COVID-19, trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Bộ Y tế Iran cho biết tính đến thời điểm hiện tại, có 12 người chết và 61 trường hợp nhiễm virus corona, bác bỏ thông tin số ca tử vong của nước này lên tới 50 người.

Cũng trong tối nay, Italy ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong và 67 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm COVID-19 lên 5 và 219 người.

Tính đến 19g30 ngày 24/2, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.627. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Iran (12 người); Hàn Quốc (8 người); Italy (5 người), Nhật Bản (4 người), Hong Kong (2 người); Philippines, Pháp và Đài Loan (1 người).

Riêng tỉnh Hồ Bắc (tâm điểm vùng dịch) ghi nhận thêm 149 người tử vong và 203 ca nhiễm mới nâng tổng số người chết và nhiễm bệnh lên 2.495 và 64.287 người.

Tính đến sáng 24/2, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 là 2.619. Ngoài Trung Quốc đại lục, một số trường hợp tử vong được ghi nhận ở Iran (8 người); Hàn Quốc (7 người); Nhật Bản (4 người), Italy (3 người), Hong Kong (2 người); Philippines, Pháp và Đài Loan (1 người).

Số ca nhiễm mới COVID-19  tăng mạnh tại Hàn Quốc và Italy.
Số ca nhiễm mới COVID-19 tăng mạnh tại Hàn Quốc và Italy.

Sáng 24/2, Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc vừa công bố thêm 161 người dương tính và 1 trường hợp tử vong nâng tổng số người nhiễm mới và tử vong do COVID-19 lên 763 và 7 người. Cũng trong sáng nay,  Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận 11 binh sĩ bị nhiễm COVID-19 và khoảng 7.700 người khác đang bị cách ly trong nỗ lực ngăn chặn virus lây lan sâu trong doanh trại.

Trước tình hình dịch bệnh vượt quá tầm kiểm soát, trong cuộc họp khẩn cấp tại Seoul vào ngày 23/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in quyết định nâng mức cảnh báo “đỏ” (mức cao nhất) về dịch bệnh sau khi ghi nhận thêm hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. 

Bên cạnh Hàn Quốc, Italy cũng đang đối mặt với sự bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng. 89 trường hợp mới xác nhận (23/2), 20 người vừa xác nhận (24/2) nâng tổng số ca nhiễm virus corona lên tới 152 người cùng 3 trường hợp tử vong, trở thành quốc gia có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất châu Âu.

Ngày 23/2, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết bệnh nhân - người đàn ông Nhật Bản ngoài 80 tuổi đã tử vong do COVID-19. Đây là hành khách thứ ba trên du thuyền Diamond Princess qua đời kể từ khi bùng phát dịch, nâng tổng số người chết tại nước này lên 4.

Danh sách các nước, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19 và số lượng người tử vong tính đến sáng ngày 24/2.

Nhật Bản : 838 (4 người tử vong)

Hàn Quốc : 763 (7 người tử vong)

Italy:  157 (3 người tử vong)

Singapore : 89

Hong Kong: 74 (2 người tử vong)

Iran: 43 (8 người tử vong)

Thái Lan : 35

Hoa Kỳ: 34

Đài Loan : 28 (1 người tử vong)

Malaysia : 22

Úc : 17

Đức: 16

Việt Nam : 16

Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất: 13

Pháp: 12 (1 người tử vong)

Macao: 10p

Canada: 9

Ấn Độ: 3

Philippines: 3 (1 người tử vong)

Tây Ban Nha:  2

Nga: 2

Isreal: 2

Bỉ : 1

Campuchia: 1

Sri Lanka: 1

Phần Lan: 1

Nepal: 1

Thụy Điển: 1

Ai Cập: 1

Lebanon: 1

Chung Thu Hương (Theo Sina)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI