Trung Quốc: Hai bé gái chết vì sữa chua có độc

03/05/2013 - 06:52

PNO - PNO – Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 2/5 đưa tin hai bé gái, 6 và 7 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc đã tử vong sau khi ăn sữa chua (yogurt) pha với thuốc chuột.

Trung Quoc: Hai be gai chet vi sua chua co doc

Trường học có hai bé gái tử vong vì sữa có độc ở Hà Bắc (Trung Quốc) - Ảnh: AFP

Hai bé gái ở làng Lianghe, huyện Bình Sơn (Hà Bắc), đã chia nhau lọ sữa chua sau khi đi học về. Theo Tân Hoa xã, sau khi ăn lọ sữa chua vào ngày 24/4, cả hai lên cơn co giật và chết sau đó.

Cảnh sát tin rằng vụ đánh thuốc độc xuất phát từ một tranh chấp giữa hai trường học.

Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, người đứng đầu một trường đối thủ - kẻ hiện đã bị bắt - đã tiêm thuốc chuột vào lọ sữa chua.

Cảnh sát nói bà ta đã đề nghị một người để lọ sữa chua, bên cạnh một số cuốn vở, trên đường gần trường của các bé gái xấu số.

Tin tức từ cảnh sát cho biết người đàn ông bị nghi ngờ giúp bà hiệu trưởng mất nhân tính đã bị bắt giữ.

Bà của các bé gái là người tìm thấy lọ sữa chua và mang nó về nhà.


Trung Quoc: Hai be gai chet vi sua chua co doc

Năm 2008, hàng chục ngàn trẻ em Trung Quốc ngộ độc do uống sữa nhiễm độc melamine - Ảnh: Xinhua

Trung Quốc từng chứng kiến một loạt các trường hợp gây sốc trong những năm gần đây, nhiều vụ liên quan đến thực phẩm và thuốc nhiễm độc.

Những sự cố này đã dẫn đến sự tự vấn trên toàn quốc và đặt câu hỏi về việc lợi nhuận thường được đặt trên sức khỏe của người dân, theo phóng viên BBC từ Bắc Kinh.

Sự cố tồi tệ nhất 5 năm trước đây là vụ hàng chục ngàn trẻ em bị bệnh sau khi uống sữa bột bị nhiễm độc. Hóa chất melamine dùng trong công nghiệp đã được trộn vào sữa bột để làm tăng hàm lượng protein của sữa.

Sáu đứa trẻ đã chết và hai người trong số những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ ngộ độc đã lãnh án tử hình.

VIỆT HƯNG (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI