Máy bay Air Canada rớt bánh xe, 23 người bị thương

30/03/2015 - 09:55

PNO - PN - Ít nhất 23 hành khách bị thương khi một máy bay của hãng hàng không Air Canada bị chệch đường băng sau khi hạ cánh xuống sân bay Halifax thuộc tỉnh Nova Scotia, Canada vào ngày 29/3.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hầu hết các hành khách bị thương đều đã được xuất viện ngay sau đó, song họ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự cố này, khi mà vụ việc diễn ra chỉ năm ngày sau vụ rơi máy bay Germanswing tại núi Alps, Pháp làm 150 người thiệt mạng.

May bay Air Canada rot banh xe, 23 nguoi bi thuong

Chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu AC624 gặp sự cố tại sân bay quốc tế Halifax Stanfield - Ảnh: AFP

May bay Air Canada rot banh xe, 23 nguoi bi thuong

Chiếc máy bay bị thiệt hại nặng nề - Ảnh: AFP

Chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu AC624 của hãng hàng không Air Canada, hành trình từ Toronto, gặp sự cố sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Halifax Stanfield vào khoảng 12 giờ 43 phút (giờ địa phương). Máy bay bị trượt khỏi đường băng vì một bánh xe bị gãy.

Hành khách cho biết, máy bay đã bay vòng tròn bên trên sân bay trước khi đáp xuống đất. Công tác điều tra nguyên nhân sự cố trên đang được tiến hành. Tuy nhiên tai nạn xảy ra trong điều kiện tuyết rơi dày ở thành phố miền Đông Canada và cơ quan môi trường nước này đã đưa ra cảnh báo tuyết rơi và tầm nhìn xuống thấp.

Mike Cunningham, điều tra viên của Cơ quan An toàn giao thông Canada cho biết máy bay va phải một anten khi đang ở độ cao 350m và vụ tai nạn đã làm gãy bánh lái của chiếc máy bay. Các nhà điều tra cũng đã thu hồi chiếc hộp đen để phân tích dữ liệu bay.

Hãng hàng không Air Canada cho biết, máy bay có 133 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Hành khách Lianne Clark vẫn còn căng thẳng: “Có hai người bị thương bê bết máu. Mọi người đều đổ xô ra ngoài. Điều tồi tệ hơn là chúng tôi phải đứng ở ngoài trời tuyết lạnh giá trong hơn một giờ. Tất cả đều vô cùng sợ hãi”.

Peter Spurway, phát ngôn viên của sân bay Halifax Stanfield cho biết, hành khách rất run sợ khi họ rời khỏi máy bay. Greg Wright đang đợi ở sân bay để gặp con trai 13 tuổi. Anh cho biết, ban đầu anh tưởng con trai nói đùa nhưng khi được thông báo về vụ việc, anh thực sự bối rối: “Con trai tôi nói “máy bay rơi, máy bay rơi”, khi ấy tôi rất hoảng hốt”.

Trong khi đó, một báo cáo cho rằng vào thời điểm máy bay gặp tai nạn, sân bay Stanfield bị cắt điện. Tuy nhiên, người phát ngôn của sân bay này cho biết chưa thể khẳng định hai sự việc có liên quan với nhau.

PHƯƠNG ANH
(Theo CAN, News.yahoo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI