Hillary Clinton - ứng viên mạnh, nhưng dễ bị thương tổn

11/03/2015 - 13:49

PNO - PN - Thời báo New York (NYTimes) giật hàng tít lớn như trên sau khi xảy ra hai sự kiện đối với cựu Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ - vụ bê bối sử dụng hộp thư email cá nhân để giải quyết việc công và những thông tin ban đầu về việc bà...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hillary Clinton là ứng cử viên hàng đầu vào Nhà Trắng với một sức mạnh có yếu tố “tiền lệ”, một người dường như sẵn sàng vượt qua cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng Dân chủ mà không phải đối mặt với bất kỳ thách thức nghiêm trọng nào. Tuy nhiên, khi vào sâu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, tình hình sẽ không thuận chiều như vậy. Theo đánh giá của tờ NYTimes, bà Clinton khó hoàn tất hành trình đến chiến thắng, chưa kể bà có thể “dễ dàng bị đánh bại”.

Sau khi Tổng thống Obama tái đắc cử, người ta thường có quan niệm chung, bà Clinton là một ứng viên tổng thống hết sức đáng gờm. Nhận định này được các cuộc thăm dò dư luận khắc họa sâu sắc thêm. Thứ hạng của bà Clinton tăng vọt trong thời gian bà làm Ngoại trưởng Mỹ. Nhưng, bà Clinton không phải là một huyền thoại bất biến như cố Tổng thống Eisenhower của đảng Dân chủ, nhân vật được cử tri mến mộ và có thể giành chiến thắng dễ dàng sau những thăng trầm. Uy tín của bà “phai nhạt” đáng kể trong hai năm qua, sự hỗ trợ dành cho bà cũng “xói mòn” nhiều. Trong lần tái xuất này, cựu Ngoại trưởng Mỹ bị “giám sát” rất chặt chẽ, sau khi xuất hiện các vụ việc nhắm vào cá nhân bà và gia đình.

Hillary Clinton - ung vien manh, nhung de bi thuong ton

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton là một ứng cử viên tổng thống “đáng gờm” - Ảnh: EPA, WWW.HillaryClintonOffice.com, USA Today

Các nhà phân tích chính trị của Mỹ cho rằng bà Clinton có “thứ hạng cao, nhưng không bền vững”. Sau khi rời khỏi chức vụ ngoại trưởng, thứ hạng của bà tụt “sát đất” vào đầu năm 2013, để rồi lại nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ. Các cuộc thăm dò cho thấy hiện nay “chỉ số ủng hộ” của bà Clinton đạt gần 50%, khiến cho bà có vị thế của một ứng cử viên tổng thống điển hình. Tỷ lệ này tốt hơn các chỉ số ông Obama và đối thủ Mitt Romney nhận được vào cuối năm bầu cử 2012.

Tờ NYTimes nhận định, với tư cách là ứng cử viên nữ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Clinton sẽ phát huy thế mạnh vốn có, và vấn đề giới là trung tâm chiến dịch tranh cử.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 mới khởi động, bất ngờ còn ở phía trước. Việc bà Hillary Clinton xuất hiện như một ngôi sao báo trước khả năng lần đầu tiên nước Mỹ sẽ có nữ tổng thống, là một viễn cảnh đáng khích lệ đối với nhiều cử tri Mỹ, đặc biệt với phụ nữ.

 CẨM HÀ
(Theo NYTimes, Guardian, Reason.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI