Giẫm đạp ở Bangladesh, ít nhất 23 người chết

10/07/2015 - 19:12

PNO - PN – Một vụ chen lấn để nhận quần áo phát miễn phí dẫn đến giẫm đạp ở miền Trung Bangladesh hôm 10/7 đã giết chết ít nhất 23 người. Tuy nhiên nhà chức trách sợ con số này còn tăng lên.

edf40wrjww2tblPage:Content

Giam dap o Bangladesh, it nhat 23 nguoi chet

Hiện trường vụ giẫm đạp - Ảnh: CNN/Getty Images

Cảnh sát trưởng huyện Mymensingh, ông Moinul Haque, nói với báo giới rằng vụ giẫm đạp xảy ra trong huyện đã khiến hàng chục người bị thương.

Theo các báo địa phương, mờ sáng hôm nay hơn 1.500 người đã tụ tập bên ngoài cổng nhà máy thuốc lá sau khi biết tin ông chủ nhà máy sẽ phát quần áo miễn phí. Vụ giẫm đạp xảy ra khi nhiều người cố gắng chen vào trong nhà máy.

Giam dap o Bangladesh, it nhat 23 nguoi chet

Giam dap o Bangladesh, it nhat 23 nguoi chet

Những người bị thương được cứu chữa ngay tại hiện trường - Ảnh: Getty Images, AFP

Khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo sắp kết thúc, các tín hữu đạo Hồi thường thực hiện “Zakat”, hay một hành động từ thiện. Thông thường, “Zakat” đi kèm với việc phát quần áo miễn phí hay hay tiền bạc cho người nghèo.

Trong quá khứ, những hành động từ thiện này đôi khi cũng gây ra các vụ giẫm đạp chết người.

QUẾ LÂM
(Theo AFP, CNN, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI