G-7 tìm được tiếng nói chung trong việc trừng phạt Nga?

08/06/2015 - 14:25

PNO - PN - Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 7/6 cho biết bà hy vọng cuộc họp thượng đỉnh của nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G-7) sẽ đưa ra một tín hiệu thống nhất rằng các biện pháp trừng phạt Nga có thể “được dỡ bỏ”...

edf40wrjww2tblPage:Content

G-7 tim duoc tieng noi chung trong viec trung phat Nga?

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel gặp nhau tại Kruen, miền Nam nước Đức, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh G-7 ở khách sạn Schloss Elmau - Ảnh: AP

Ngay cả trước khi vấn đề trên được chính thức đưa lên bàn hội nghị, hầu hết các nhà lãnh đạo G-7 đều bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với ý tưởng của nước chủ nhà.

Đây là năm thứ hai cuộc họp của các nước công nghiệp phát triển vắng mặt Nga do Moscow được cho là có vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, ngay cả khi vắng mặt Tổng thống Vladimir Putin, nước Nga vẫn chiếm vị trí trung tâm tại cuộc họp thượng đỉnh G-7 trong hai ngày 7-8/6 tại vùng núi Alps bang Bavaria của Đức.

Thủ tướng Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhất trí trong một cuộc họp song phương trước hội nghị rằng thời gian áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow nên được "xác định liên quan đến việc Nga có thực thi đầy đủ hay không hiệp định hòa bình Minsk" tháng 2/2015 mà bà Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande là những nhân vật bảo trợ chính.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Kiev trước khi đến hội nghị thượng đỉnh G-7 ở Đức và cam kết sẽ đảm bảo "tình đoàn kết với Ukraine" cũng nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị G-7 tiếp theo, dự kiến tổ chức tại Nhật Bản.

Trước khi bước vào hội nghị, Thủ tướng Anh David Cameron nói ông sẽ thúc đẩy châu Âu “kiên định” với biện pháp trừng phạt Nga, mặc dù một số nước, trong đó có Hy Lạp, đang phải chịu tổn thất kinh tế vì giảm lượng đầu tư và khách du lịch từ Nga.

G-7 tim duoc tieng noi chung trong viec trung phat Nga?

G-7 tim duoc tieng noi chung trong viec trung phat Nga?

Lãnh đạo các nước G-7 tham dự hội nghị thượng đỉnh ở khách sạn Schloss Elmau - Ảnh: AP

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk nói với các phóng viên rằng trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình Ukraine ký ở Minsk không được thực hiện đầy đủ, thì câu hỏi duy nhất đối với 28 quốc gia EU là làm sao để xiết chặt các biện pháp trừng phạt chống Moscow.

Hội nghị thượng đỉnh G-7 lần này diễn ra tại khách sạn Schloss Elmau với các biện pháp an ninh tăng cường. Khoảng 22.000 cảnh sát từ khắp nơi trên nước Đức đã được huy động về khu vực này để giữ gìn an ninh trong 2 ngày diễn ra hội nghị, khi hàng trăm người biểu tình phong tỏa các con đường gần khách sạn và hô vang các khẩu hiệu: “tự do và hòa bình, không cần G-7 nữa!”, “Chính trị cần phục vụ người dân, chứ không phục vụ các thị trường!”.

Thỏa thuận thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương cũng là một nội dung được hội nghị G-7 quan tâm.

THIỆN ĐẠO
(Theo AP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI