FIFA tham nhũng gây choáng váng thế giới

28/05/2015 - 09:34

PNO - PN - Vụ tham nhũng của một loạt các quan chức thuộc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã và đang tạo ra một cú sốc lớn trên toàn thế giới đặc biệt là đối những người hâm mộ bóng đá.

edf40wrjww2tblPage:Content

FIFA tham nhung gay choang vang the gioi

Rafael Esquivel, Nicolas Leoz, Jeffrey Webb, Jack Warner, Eduardo Li, Eugenio Figueredo và Jose Maria Marin là những người bị cáo buộc tham nhũng trong suốt 24 năm qua - Ảnh: AFP/Getty Images

Chính vụ bê bối tài chính này đã dấy lên nhiều băn khoăng rằng ông Sepp Blatter có nên tiếp tục vai trò Chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ mới?

Cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt giữ bảy quan chức cấp cao của FIFA bị cáo buộc tham nhũng hơn 150 triệu USD khi những người này đang tập trung tại khách sạn 5 sao Baur au Lac, thành phố Zuzich, Thụy Sỹ để chuẩn bị cho cuộc họp thường niên của tổ chức vào ngày 29/5.

Trong số những người bị bắt giữ có hai phó chủ tịch FIFA Jeffrey Webb và Eugenio Figueredo. Ngoài ra còn có Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas, Rafael Esquivel và Jose Maria Marin.

FIFA tham nhung gay choang vang the gioi

Ông Sepp Blatter tuyên bố sẽ phối hợp với các nhà điều tra Thụy Sĩ và Mỹ - Ảnh: Reuters

Các công tố viên Mỹ cũng đã lên tiếng cáo buộc những quan chức này tội gian lận, rửa tiền trong suốt 24 năm qua, đồng thời bày tỏ mong muốn phiên tòa xét xử sẽ được tổ chức tại Mỹ. Các công tố viên Mỹ cho biết họ đã phát hiện hàng chục vụ “dàn xếp” trong đó có cả World Cup 2010 diễn ra ở Nam Phi.

Các nhà điều tra Thụy Sĩ đã tiến hành thanh tra các trụ sở của FIFA để điều tra những vụ lùm xùm liên quan đến đăng cai tổ chức World Cup 2018 (Nga) và 2022 (Qatar). FIFA giờ đây đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất từ trước đến nay, cả Mỹ và Thụy Sĩ sẽ gia tăng áp lực lên nhà lãnh đạo FIFA trong việc giải quyết vụ bê bối.

FIFA tham nhung gay choang vang the gioi

Cú sốc đối với ông Sepp Blatter - Ảnh: Reuters

FIFA đã ban bố lệnh cấm các hoạt động liên quan đến bóng đá đối với 11 người (gồm bảy người bị bắt và bốn người còn lại là Jack Warner, Nicolas Leoz, Chuck Blazer và Daryll Warner). Jack Warner, cựu phó chủ tịch FIFA, bị cáo buộc nhận 10 triệu USD tiền đút lót từ chính phủ Nam Phi để nước này giành quyền đăng cai World Cup 2012.

Sau khi bị buộc tội, Warner tự đầu thú ở Trinidad và ông đã được thả sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 2,5 triệu USD. FIFA cho biết vẫn có ý định tổ chức cuộc bỏ phiếu trong đó ông Blatter dự kiến sẽ giành chiến thắng nhiệm kỳ thứ năm.

Tuy nhiên liên đoàn bóng đá Châu ÂU UEFA hôm qua lên tiếng kêu gọi hoãn tổ chức bầu cử và trong ngày hôm nay UEFA sẽ thảo luận để đưa ra quyết định có thể tấy chay cuộc bỏ phiếu hay không.

FIFA tham nhung gay choang vang the gioi

"Tiền bẩn" đã tồn tại bao lâu ở FIFA? - Ảnh: Twitter

Bộ trưởng tư pháp Mỹ Loretta Lynch thông báo Mỹ sẽ mở rộng điều tra, đồng thời cho biết nếu bị kết án, mỗi bị cáo sẽ phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam. Bà Lynch còn nói rằng việc bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến cuộc điều tra và Mỹ sẽ không để bất kỳ một sự ảnh hưởng nào có thể tác động đến các quyết định trong tương lai.

Trước tình hình trên, ông Sepp Blatter tuyên bố sẽ giải quyết thấu đáo những quan chức liên quan đến tham nhũng đồng thời sẽ phối hợp với các nhà điều tra Thụy Sĩ và Mỹ.

Đây được xem là cú sốc đối với người đàn ông quyền lực nhất làng bóng đá thế giới, Sepp Blatter (79 tuổi), chủ tịch đương nhiệm FIFA, mặc dù ông không bị buộc tội. Các quan chức thực thi pháp luật cho biết, cuộc điều tra đang được tiến hành và chưa thể khẳng định ông Blatter không có liên quan.

PHƯƠNG ANH
(Theo AFP, BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI