Đã tìm thấy thi thể hành khách và mảnh vỡ máy bay Myanmar rơi

08/06/2017 - 06:10

PNO - Hiện lực lượng tìm kiếm đã phát hiện những mảnh vỡ của máy bay trên biển Andaman gần hiện trường máy bay rơi.

Có tin đã tìm thấy 15 hành khách còn sống sót, tuy nhiên quân đội chưa xác nhận tin ngày.

Da tim thay thi the hanh khach va manh vo may bay Myanmar roi
Chiếc máy bay vận tải Y-8 của Myanmar bi rơi trên biển ngày 7/6 - Ảnh: Twitter

"Chúng tôi tìm thấy máy bay và thi thể một số hành khách sáng nay, vào khoảng 8h25' (giờ địa phương)" - AFP dẫn lời người phát ngôn của quân đội Myanmar.

Trước đó, trang Facebook của Tổng tư lệnh Myanmar xác nhận, đội cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay ở ngoài khơi Launglon, phía nam Myanmar.

Thi thể của ba hành khách bao gồm một người lớn và hai trẻ nhỏ được phát hiện cách bờ biển Launglon khoảng 35km.

Một phát ngôn viên nhóm thông tin quân đội Myanmar nói rằng 2/3 hành khách trên máy bay gặp nạn chiều 7/6 là phụ nữ và trẻ em.

Một vị đại tá ở thủ đô Naypyidaw nói với báo giới rằng, một số hành khách là gia đình quân nhân đi kiểm tra sức khỏe, một số trẻ em đến trường học.

Thông tin về số người trên máy bay hiện rất mâu thuẫn.

Trước đó, thông tin ban đầu cho biết, chiếc máy bay quân sự chở 116 người đã mất tích khi bay trên biển Andaman.

Trên chiếc máy bay gặp nạn có 105 hành khách và 11 nhân viên phi hành đoàn.

Kênh Channel News Asia đưa tin cập nhật, số người mất tích trên máy bay lên tới 122, trong đó có tới 15 trẻ nhỏ, 35 quân nhân, và 14 thành viên phi hành đoàn.

Hành khách đi trên máy bay chủ yếu là thành viên gia đình các quân nhân đồn trú tại khu vực duyên hải.

Máy bay mất tín hiệu và biến mất khỏi màn hình radar vào chiều 7/6, khi bay trên biển Andaman.

“Liên lạc đột ngột mất khoảng 1 giờ 35 chiều 7/6 (giờ địa phương) khi chiếc máy bay còn cách thị trấn Dawei khoảng 32km về phía tây”, văn phòng Tổng tư lệnh quân đội tuyên bố.

Chiếc máy bay gặp nạn là một máy bay vận tải quân sự loại Y-8F-200, do Trung Quốc chế tạo.

Myanmar mua chiếc máy bay này vào năm 2016, với tổng số 809 giờ bay.

Cơ trưởng lái máy bay là người có kinh nghiệm với hơn 3000 giờ bay.

Quế Lâm (Theo AFP/CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI