Cựu nhân viên Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM nhận tội hối lộ

08/11/2013 - 11:28

PNO - PN - Michael T. Sestak, cựu nhân viên ngoại giao ở Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, đã nhận tội hối lộ và các cáo buộc khác liên quan đến hành vi nhận hơn ba triệu USD để đổi lấy việc cấp thị thực (visa) vào Mỹ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuu nhan vien Lanh su quan My o TP.HCM nhan toi hoi lo

Cựu nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM Michael T. Sestak. Ảnh: Usconsulate.gov.

Chưởng lý Mỹ Ronald C. Machen nói: Việc làm của Sestak đã “phá hỏng tính toàn vẹn của quy trình sàng lọc khách đến thăm Hoa Kỳ, một quy trình có ảnh hưởng đối với an ninh quốc gia. Động cơ khiến cho anh ta phản bội lời thề về công việc là tiền”. Sestak có nguy cơ đối mặt với án phạt tù lên đến 24 năm.

Sestak, 42 tuổi, bị bắt hồi tháng Năm, đã đồng ý trả lại số tiền mình “bỏ túi” do phạm tội, trong đó có tiền bán chín bất động sản mà ông từng mua ở Thái Lan. Sestak từng điều hành bộ phận visa không di dân tại Lãnh sự quán Mỹ ở TP.HCM từ tháng 8/2010 đến tháng 9/2012. Nhiều người xin cấp thị thực vào Mỹ đã phải trả từ 15.000-70.000 USD cho ông ta.

VĨNH LINH
(Theo Washington Post, TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI