Bị tù 10 năm vì lạm dụng tình dục học sinh mẫu giáo

04/04/2015 - 19:58

PNO - PN – Một giáo viên người Anh gốc Canada và một đồng nghiệp Indonesia hôm 3/4 đã bị bỏ tù 10 năm vì tội lạm dụng tình dục ba đứa trẻ ở trường mẫu giáo Jakarta.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bi tu 10 nam vi lam dung tinh duc hoc sinh mau giao

Neil Bantleman (phải) và Ferdinant Tjiong bị bắt tháng 7/2014 - Ảnh: AFP

Neil Bantleman và Ferdinant Tjiong bị kết tội lạm dụng học sinh tại Trường mẫu giáo quốc tế Jakarta (JIS), nhưng hai bị can nói rằng tòa án đã bác bỏ những bằng chứng có lợi cho họ. Cả hai phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố sẽ kháng cáo chống lại "một sai lầm của công lý".

Những người ủng hộ Bantleman và Tjiong lên tiếng chỉ trích việc thụ lý vụ án của các công tố viên Indonesia. Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hoa Kỳ tại Jakarta cũng bày tỏ quan ngại về phiên tòa. Phía Anh cho rằng họ không được phép tiếp cận Bantleman trong phiên tòa, còn các nhà ngoại giao Mỹ nói rằng việc điều tra "thiếu bằng chứng đáng tin cậy".

Bi tu 10 nam vi lam dung tinh duc hoc sinh mau giao

Neil Bantleman tại phiên tòa - Ảnh: AFP

Các công tố viên đã nói tại Tòa án quận Nam Jakarta rằng Tjiong và Bantleman đã nhiều lần cưỡng hiếp ba cậu bé khoảng 5 tuổi tại một trường quốc tế có uy tín trong thời gian nhiều tháng. Các cậu bé đã làm chứng rằng các em bị “quan hệ tình dục” trong các phòng bí mật tại trường.

Chánh án Nur Aslam Bastaman phán quyết rằng Bantleman "cố tình thực hiện hành vi bạo lực và dâm ô”, và "không có lý do để tha thứ cho bị cáo". Ngoài ra, Bantleman còn bị phạt tiền 7.700 USD.

Sau khi nghe tuyên án, Bantleman nói trước tòa: "Đây là một sự sai lầm hoàn toàn của công lý, và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh và kháng cáo cho đến khi đi đến sự thật - một sự thật là Ferdi và tôi không bao giờ lạm dụng những đứa trẻ này”.

Bi tu 10 nam vi lam dung tinh duc hoc sinh mau giao

Ferdinant Tjiong tại phiên tòa - Ảnh: AFP

Gia đình của một trong các cậu bé bị lạm dụng đang kiện nhà trường đòi bồi thường 125 triệu USD trong một phiên tòa riêng biệt.

Trường mẫu giáo quốc tế (JIS) là một lựa chọn phổ biến đối với các nhà ngoại giao nước ngoài, ngoại kiều và người Indonesia giàu có ở Jakarta.

Tháng 12 năm ngoái, bốn nhân viên tạp vụ nam đã bị kết án đến tám năm tù trong một vụ án tương tự, trong khi một nhân viên tạp vụ nữ bị bắt với vai trò tòng phạm. Nhân viên nam thứ sáu được cho là đã tự sát khi bị cảnh sát giam giữ.

CẨM HÀ
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI