Bé 4 tuổi đọc vanh vách hơn 1.000 quyển sách

14/01/2017 - 14:00

PNO - Daliyah Marie Arana (ở Mỹ) từ khi còn trong bụng mẹ đã được mẹ thực hành phương pháp thai giáo bằng cách thường xuyên đọc sách.

Khi Daliyah chào đời, em được nghe anh chị thường xuyên đọc sách.

18 tháng tuổi, Daliyah bắt đầu nhận ra mặt chữ một số từ trong quyển sách mẹ em đọc em nghe. 

Be 4 tuoi doc vanh vach hon 1.000 quyen sach
Bà Carla Hayden và Daliyah Marie Arana - Ảnh: Twitter

Đến khi 2 tuổi 11 tháng, Daliyah lần đầu tiên tự mình đọc hết một quyển sách. Em ham mê đọc sách đến mức chỉ trong hơn 1 năm, em đã hoàn thành hơn 1.000 đầu sách.

Bố mẹ cô bé chẳng bao giờ đặt áp lực và quá quan trọng chuyện em biết đọc sớm. Họ chỉ ở bên cạnh động viên con tiếp tục niềmyêu thích đọc của mình. Không chỉ đọc những đầu sách có nội dung cơ bản, đơn giản, Daliyah còn đọc được cả những quyển sách mà anh chị ở lứa tuổi 10-12 tuổi mang về.

Be 4 tuoi doc vanh vach hon 1.000 quyen sach
Bé Daliyah Marie Arana - Ảnh:Gainesville Times

Bố mẹ Daliyah cho biết con gái của họ có khả năng tiếp thu và bắt chước ngôn ngữ rất tốt. Đây cũng là lợi thế cho Daliyah vì bố em là người gốc Mexico, thường xuyên nói chuyện với các con bằng tiếng Tây Ban Nha.

Việc sử dụng ngôn ngữ linh hoạt cùng với khả năng ngôn ngữ đặc biệt được cho là sẽ rất thuận lợi cho Daliyah sau này.

Bà Carla Hayden, thủ thư của Thư viện Quốc hội Mỹ sau khi biết trường hợp của Daliyah đã mời cô bé đến thư viện lớn nhất thế giới, cho em cơ hội được chiêm ngưỡng không gian sách mà em luôn ao ước.

Di Lâm (Theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI