Ả- rập Xê- út: Hai ca MERS tử vong trước mùa hành hương

11/10/2013 - 14:40

PNO - PNO – Ngày 10/10, cơ quan y tế Ả- rập Xê- út cho biết hai ca nhiễm MERS đã tử vong trong bối cảnh nước này chuẩn bị đón khoảng hai triệu người Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca.

edf40wrjww2tblPage:Content

A- rap Xe- ut: Hai ca MERS tu vong truoc mua hanh huong

Ả-rập Xê-út, nơi sắp diễn ra lễ hành hương của người Hồi giáo, là nước bị MERS nặng nhất thế giới - Ảnh: AFP 

Nạn nhân là hai người đàn ông, một người 78 tuổi và một người 55 tuổi, đều bị các bệnh mãn tính khác, trang web của Bộ Y tế Ả- rập Xê- út cho biết, nhưng không nói rõ thời gian qua đời của hai người này.

Trong khi đó, nhà chức trách ghi nhận thêm hai ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm MERS ở Ả- rập Xê- út kể từ khi bùng phát căn bệnh này hồi tháng 9/2012 lên 119 người.

Virus MERS đến nay đã cướp đi sinh mạng của 58 người trên toàn thế giới, riêng tại Ả- rập Xê- út đã chiếm đến 51 trường hợp, bao gồm cả hai ca tử vong mới công bố.

Truyền thông địa phương hôm 10/10 trích lời Bộ trưởng Y tế Ả- rập Xê- út Abdullah al- Rabia nói rằng nhà chức trách chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp MERS trong số những người hành hương đến nước này trước khi mùa hành hương chính thức bắt đầu vào Chủ nhật tới.

THANH HIỀN (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI