Lacuna Coil: Hãy dùng internet để vươn ra thế giới

21/07/2013 - 07:00

PNO - PNO - Đến Việt Nam tham gia chương trình Tiger Translate - Grand final event tối 20/7, nhóm Lacuna Coil đã chia sẻ những điều thú vị cùng bạn đọc Phụ Nữ Online.

* Một sự kết hợp cũ - mới trong nhạc mục. Đó cũng là cách nhiều ban nhạc thường làm khi biểu diễn ở một quốc gia khác.

Lacuna Coil: Tất nhiên, chúng tôi chọn biểu diễn các tác phẩm trong album mới - Dark Adrenaline (2012) không ngoài mục đích giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra cũng có một số ca khúc trong Comalies (2002) - album thành công nhất trong sự nghiệp của nhóm. Còn các bản “hit” cũ hơn được nhiều người yêu thích như When a dead man walks, Current obsession, Purify thì chúng tôi chỉ hát trong trong dịp họp fan hoặc chỉ khi thời lượng cho phép. Chúng tôi có nghe thử một vài ca khúc Việt Nam nhưng thấy tiếng Việt sao khó hát quá trời nên không dám thử trong đêm diễn.

Lacuna Coil: Hay dung internet de vuon ra the gioi
(Từ trái qua) Marco “Maus” Biazzi - guitar, Cristiano “Pizza” Migliore - guitar,
Andrea Ferro - vocals, Cristiano “CriZ” Mozzati - trống, Cristina Scabbia - vocals

* Anh chị có lời khuyên nào cho các ban nhạc rock Việt Nam?

- Có hai yếu tố chính: thứ nhất là niềm đam mê thực sự với dòng nhạc mình theo đuổi, thứ hai là sự tin tưởng vào việc mình đang cống hiến cho người hâm mộ. Ngoài ra thì chẳng có bí quyết nào giúp các bạn thành công chỉ sau một đêm cả. Thuở mới thành lập, chúng tôi không ngờ rằng rồi sẽ có ngày một ban nhạc nhỏ bé ở Milan lại có thể trở thành một nhóm nhạc đi lưu diễn triền miên khắp thế giới. Ngày nay, trong thế giới phẳng với công cụ siêu việt là internet, các ban nhạc Việt Nam còn chờ gì mà không sử dụng nó để thu hút cộng đồng ở các khu vực khác.

* Sau bốn album thành công và gắn bó với nhà sản xuất tên tuổi Waldemar Sorychta, vì sao nhóm lại chuyển sang hợp tác cùng Dol Gilmore trong hai album gần đây?

- Trong nghề này, chúng tôi phải học hỏi liên tục. Nhà sản xuất cũng như người thầy, chúng tôi học được rất nhiều từ Waldemar, anh ấy là người châu Âu và thiên về gothic metal. Trải qua một quãng thời gian, chúng tôi có nhu cầu muốn hiểu biết hơn nữa. Việc chuyển qua Don Gilmore giúp chúng tôi tổng hợp thêm nhiều biến thể đặc trưng của rock Mỹ, tìm kiếm thêm nhiều giải pháp âm thanh và lời nhạc, từ đó giúp âm nhạc của nhóm ngày một hoàn thiện hơn.

* Đó có phải là lý do vì sao nhóm gây được ảnh hưởng lên nhiều ban nhạc hậu bối chơi post-grunge và alternative có tiếng của Bắc Mỹ như Sevendust, Korn, Linkin Park, Alince in Chains, 3 Doors Down, Soundgarden?

Lacuna Coil: Hay dung internet de vuon ra the gioi

Andrea Ferro (vocalist): Đúng vậy. Điều này giải thích cho việc vì sao một nhóm chơi gothic rock như chúng tôi có thể lưu diễn cùng lúc, và tất nhiên phối hợp rất khắng khít với hai ban nhạc chơi hai thể loại rock chẳng ăn nhập gì nhau: Paradise Lost chơi doom metal, và Sevendust đánh nu metal. Nhờ đó, nhóm có thể chinh phục không chỉ thị trường châu Âu mà còn cả Bắc Mỹ. Đây cũng là điều làm nên sự khác biệt của Lacuna Coil với những ban nhạc gothic rock khác.

Cristina Scabbia (vocalist): Từ nhỏ tôi đã sống trong môi trường âm nhạc đa thể loại, hai anh chị tôi nghe rap, hip-hop, pop, tôi thì nghe rock. Mỗi dòng nhạc, tôi chắt lọc những cái hay nhất để tạo thành âm nhạc của riêng mình.

* Vậy đâu là chất Ý trong âm nhạc của nhóm?

- Các thành viên trong nhóm đều trưởng thành từ cái nôi âm nhạc châu Âu, nước Ý, nên đã thấm nhuần một cách vô thức những nét tinh hoa nhất của văn hóa Ý. Khái niệm tiêu biểu như “bố già”, nhạc cụ biểu trưng của xứ sở là mandoline được lồng ghép vào các sáng tác của nhóm. Một điểm nữa là chúng tôi luôn cuộn trào trong âm nhạc, điều này đã làm chất đặc trưng của người Ý và Lacuna Coil.

* Kế hoạch tương lai của nhóm là?

- Dự kiến năm 2014, nhóm mới cho ra album mới. Hiện nay chúng tôi vẫn đang trong quá trình chọn lựa nhà sản xuất và phòng thu. Từ giờ đến cuối năm, chúng tôi rất bận rộn với nhiều liên hoan âm nhạc và các chuyến lưu diễn châu Âu. Tháng Mười và Mười Một tới, Lacuna Coil sẽ lưu diễn cùng Katatonia và Paradise Lost nhân kỷ niệm 25 năm Paradise Lost thành lập. Tháng 12/2013, chúng tôi sẽ tham dự festival âm nhạc ở Bỉ dành cho các ban nhạc có ít nhất một thành viên nữ.

Cristina Scabbia: Muốn “so găng” cùng nam giới

* Năm 1996, thời điểm Cristina mới gia nhập Lacuna Coil, mô hình ban nhạc toàn nam có một giọng nữ chính vẫn chưa phổ biến. Nhiều ý kiến cho rằng sự xuất hiện của vocalist nữ chỉ mang tính “làm màu” để bán được album. Đến nay, mô hình này đã không còn xa lạ với rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như Nightwish, Arch Enemy, Within Temptation, Epita, Edenbridge… Chị nghĩ sao về sự đổi thay này?

Lacuna Coil: Hay dung internet de vuon ra the gioiCristina Scabbia: Cách chúng tôi tổ chức ban nhạc diễn ra tự nhiên như cách chúng ta sinh tồn trong tự nhiên, cái nào bền bỉ, ưu việt hơn thì mới tồn tại. Nếu dùng thành viên nữ như một nhân tố gây chú ý cho ban nhạc thì có lẽ sự hấp dẫn ấy không duy trì được lâu. Bản thân tôi luôn biết chính xác những gì mình muốn làm và có thể làm tốt. Người ta luôn mặc định nam giới chiếm thế thượng phong trong hầu hết các lĩnh vực, kể cả âm nhạc. Nhưng với tôi, trong cuộc “so găng” này, chưa biết ai hơn ai.

* Chị nghĩ sao khi danh hiệu “Người phụ nữ nóng bỏng nhất làng metal” vẫn còn theo chị đến bây giờ?

- Ồ, danh xưng đó không phải tôi tự phong mà do tạp chí Revolver (Mỹ) bầu chọn. Ngoại hình bắt mắt rõ là mang lại giá trị tích cực cho một nghệ sĩ, nếu kết hợp điều này với sự “bắt tai” trong âm nhạc thì càng tuyệt vời hơn. Không cớ gì lại đi bó buộc mình trong bộ cánh tẻ nhạt chỉ để bảo khán giả hãy để tâm đến âm nhạc mà thôi. Nhưng chắc chắn một điều, tôi chưa từng chụp ảnh khỏa thân trên Playboy đâu nhé! Thực ra, tôi chăm chút bề ngoài và bộc lộ nữ tính là do bản thân mình muốn thế chứ không phải nhu cầu công việc. Tôi tin rằng, những gì Lacuna Coil mang lại giá trị hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Khán thính giả họ không hề nông cạn chút nào đâu, vì vậy, công thức thành công không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

* Thời gian đi tour của nhóm nhiều hơn ở nhà hay trong phòng thu. Là thành viên nữ duy nhất, chị có gặp trở ngại gì trong việc cân bằng với đời sống gia đình?

- Tôi chưa lập gia đình và vẫn đang hẹn hò với người đàn ông của mình suốt chín năm nay. Có nhiều fan muốn tìm hiểu về chuyện này, nhưng ngay từ đầu tôi đã đặt ra giới hạn riêng tư cho bản thân chứ không để tới lúc bị đào xới nhạy cảm. Công việc khiến tôi di chuyển liên tục, song điều này không làm ảnh hưởng tới quan hệ chúng tôi vì cả hai đều thực sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.

HOÀNG YẾN (thực hiện)

Từ khóa Lacuna Coil
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI