Đờn ca tài tử đã được UNESCO vinh danh

05/12/2013 - 21:45

PNO - PNO - Lúc 15g47 hôm nay, 5/12, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện cho nhân loại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Don ca tai tu da duoc UNESCO vinh danh

Tại phiên họp của Ủy ban liên chính phủ về văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO tại Azerbaijan, 24/24 thành viên Hội đồng di sản thế giới đã bỏ phiếu thuận đối với hồ sơ Đờn ca tài tử Nam bộ của Việt Nam. Theo đánh giá của UNESCO, Đờn ca tài tử đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được công nhận đứng vào hàng ngũ các di sản đại diện cho nhân loại.

Đây là di sản văn hóa phi vật thể đâu tiên của khu vực Nam bộ được thế giới vinh danh sau Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Ca trù, Quan họ, hội Gióng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát xoan.

DƯ HƯƠNG

VTV ghi nhận việc Đờn ca tài tử Nam bộ trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI