Trưởng ban Tuyên giáo ở Đồng Nai dùng bằng cấp 3 giả

08/03/2017 - 18:58

PNO - Ngày 8/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Lê Sơn Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành vì ông sử dụng bằng giả.

Theo cơ quan này, trong suốt thời gian dài làm việc, ông Lê Sơn Lâm đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp. Bằng cấp này đã trở thành điều kiện để cấp ủy Đảng, cơ quan Huyện ủy Long Thành xem xét, thực hiện công tác cán bộ cho ông Lâm.

Việc ông Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành sử dụng bằng giả đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tư cách đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, việc sử dụng bằng giả của ông Lâm sẽ phải chịu mức kỷ luật cách chức. Tuy nhiên, qua xem xét nhiều mặt, cơ quan chức năng quyết định thi hành kỷ luật ông Lâm bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện 2 cán bộ xã và một hiệu trưởng trường tiểu học ở Đồng Nai sử dụng bằng cấp 3 giả và đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Trong đó, ông Nguyễn Thế Thủ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (đóng trên địa bàn huyện Thống Nhất, Đồng Nai) bị cách chức hiệu trưởng. 2 cán bộ xã là ông Vũ Văn Thương (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và ông Ngô Yên Sơn, công chức văn phòng thống kê của một xã thuộc huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bị buộc thôi việc.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI