Một người Nga được chọn để thực hiện ca ghép đầu đầu tiên

13/04/2015 - 07:22

PNO - PN - Valery Spiridonov, một nhà khoa học máy tính Nga 30 tuổi bị bệnh teo cơ Werdnig-Hoffman hiếm gặp, muốn là người đầu tiên trên thế giới được ghép đầu trong năm tới.

Mot nguoi Nga duoc chon de thuc hien ca ghep dau dau tien

Valery Spiridonov ngồi trên xe lăn - Ảnh: chinanews.com

Ca ghép đầu đầu tiên sẽ được bác sĩ phẫu thuật người Ý, Tiến sĩ Sergio Canavero thực hiện.

Là một người suốt đời đau khổ vì căn bệnh teo cơ Werdnig-Hoffman di truyền hiếm gặp, Spiridonov nói anh ta muốn có cơ hội có một cơ thể mới trước khi qua đời.

Tiến sĩ Canavero và bệnh nhân Spiridonov chưa từng gặp nhau trực tiếp, nhưng hai người đã trò chuyện qua Skype, và Tiến sĩ Canavero cũng chưa nghiên cứu hồ sơ y tế của Spiridonov. Tuy nhiên, họ muốn tiến hành phẫu thuật ghép đầu ngay trong năm tới.

Tiến sĩ Sergio Canavero cho biết ông đã nhận được rất nhiều email và thư từ những người muốn thực hiện thủ thuật y tế này, nhưng ông khẳng định bệnh nhân đầu tiên sẽ là những người bị bệnh teo cơ.

Tiến sĩ Canavero đặt tên cho phẫu thuật của mình là HEAVEN (Thiên đường), là từ viết tắt cho “ghép nối đầu”. Việc ghép nối được thực hiện thông qua phẫu thuật và nối hai phần thành một khối nguyên vẹn. Vị bác sĩ người Ý khẳng định tất cả các kỹ thuật cần thiết đều đã có, để ghép đầu vào một cơ thể được hiến tặng, một phẫu thuật có thể làm dấy lên mối hoài nghi về tính khả thi y học cũng như về đạo đức.

Tiến sĩ Nhiệm Tiểu Bình, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng tại Bệnh viện số 2 Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), đã tiếp xúc với bác sĩ Canavero.

Vị bác sĩ Ý đã đến gặp tiến sĩ Nhiệm năm 2013, ông đề nghị làm việc với các bác sĩ Trung Quốc để nghiên cứu việc ghép đầu người, sau khi tiến sĩ Nhiệm thực hiện thành công một ca ghép đầu đối với một con chuột hồi năm 2013. Bác sĩ Nhiệm Tiểu Bình từng tham gia nhóm các bác sĩ trên toàn thế giới tiến hành ca ghép tay thành công tại thành phố New Jersey của Mỹ vào năm 1999.

Bất chấp những thách thức trong việc ghép đầu loài linh trưởng, hoặc thậm chí con người, tiến sĩ Nhiệm Tiểu Bình nói rằng vẫn có nhiều cơ hội thành công đối với phẫu thuật chưa từng có này. Hai rào cản chính vẫn là ngăn không cho hệ thống miễn dịch đào thải và kết nối hệ thần kinh trung ương.

THANH HIỀN
(Theo CriEnglish, Xinhua)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI