Tai nạn máy bay Argentina, 3 ngôi sao thể thao Pháp thiệt mạng

10/03/2015 - 17:12

PNO - PN – Ngày 9/3, ba ngôi sao thể thao người Pháp đã tử nạn khi đang tham gia một show truyền hình thực tế, nguyên nhân do 2 trực thăng chở họ va vào nhau và nổ tung ngay trên vùng trời Tây Bắc Argentina.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tai nan may bay Argentina, 3 ngoi sao the thao Phap thiet mang

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở La Rioja (Argentina) - Ảnh: AP

Theo người phụ trách an ninh tỉnh La Rioja, ông Cesar Angulo, vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn Villa Castelli, cách thủ đô Buenos Aires khoảng 1.100 km.

Thảm kịch xảy ra khi đang quay chương trình thực tế “Dropped”, 2 chiếc trực thăng nổ tung ở rặng núi thuộc tỉnh La Rioja. Nhà chức trách địa phương cũng xác nhận 10 người tử nạn trong đó có nhà vô địch đua thuyền buồm Florence Arthaud, huy chương vàng bơi lội Olympic Camille Muffat và vận động viên quyền anh Alexis Vastine.

Phát ngôn viên tỉnh La Rioja, ông Horacio Alarcon, cho biết hai chiếc trực thăng đã đâm trực diện khi đang thực hiện cảnh quay, “không một ai sống sót”. Ông này cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên. Nguyên nhân thời tiết đã được loại trừ vì lúc đó bầu trời khá quang đãng. Cơ quan an toàn hàng không địa phương đang khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc.

Truyền hình Argentina chiếu hình ảnh 2 xác trực thăng cháy ngùn ngụt trên mặt đất.

Cảnh sát cho biết, trong số 10 người thiệt mạng có 8 công dân Pháp và 2 phi công. Sau đó, Văn phòng Tổng thống Pháp Fracois Hollande chính thức xác nhận trong số các nạn nhân có ba ngôi sao thể thao của Pháp - Arthaud, Muffat, và Vastine.

Arthaud, 57 tuổi, một trong những tay đua thuyền buồm ưu tú nhất thế giới, là người đại diện cho nữ giới chinh phục môn thể thao vốn nghĩ chỉ dành cho phái mạnh. Một trong những thành tích đồ sộ của bà là giải Route du Rhum 1990, giải đua thuyền đơn danh giá xuyên biển Đại Tây Dương.

Muffat, 25 tuổi, là quán quân bơi lội của mùa giải Olympics London 2012. Cô đã mang về cho Pháp 3 huy chương, trong đó có huy chương vàng nội dung bơi tự do cự li 400m.

Vận động viên quyền Anh Vastine, 28 tuổi, là người giành được huy chương đồng tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 ở hạng dưới bán trung.

Chương trình truyền hình “Dropped” đang phát sóng trên kênh truyền hình Pháp TF1 là chương trình truyền hình thực tế dạng phiêu lưu mạo hiểm, với chủ đề vượt qua thử thách để sinh tồn. Mỗi đợt gồm có 8 vận động viên sẽ được máy bay “ném xuống” xuống một môi trường hoang dã, hoàn toàn không có sự hiện diện của con người để thử thách sức bền và lòng can đảm.

Tai nan may bay Argentina, 3 ngoi sao the thao Phap thiet mang

Ba ngôi sao thể thao của Pháp thiệt mạng trong vụ tai nạn - Arthaud (trái), Vastine (giữa) và Muffat - Ảnh: Guardian/Getty Images

Các vận động viên khác cùng đang tham gia trong show lần này gồm vận động viên bơi lội Alain Bernard, tay đua xe đạp Jeannie Longo, cầu thủ Sylvain Wiltord, vận động viên trượt tuyết Anne-Flore Marxer và vận động viên trượt băng Philippe Candeloro. Họ may mắn thoát chết do không có cảnh quay trên hai trực thăng trên.

Sylvain Wiltord buồn bã chia sẻ trên Tweeter: “Tôi rất buồn cho các đồng nghiệp đã đồng hành với tôi. Bần thần, hốt hoảng, tôi không thể nói được nữa”.

Theo chính quyền địa phương, cả ê-kíp gồm 80 người, hầu hết là người Pháp, mới đến đây được vài hôm để thực hiện chương trình. Chương trình bắt đầu được bấm máy từ cuối tháng 2 tại mũi Ushuaia, Nam Mỹ, ngay vùng đất băng giá Patagonia. Sau đó ê-kíp đã đến La Rioja, với những rặng núi hùng vĩ nổi tiếng thu hút khách du lịch.

Chính quyền địa phương cho biết, một trong hai trực thăng gặp nạn là của chính quyền tỉnh, chiếc máy bay thứ hai là của cảnh sát tỉnh Santiago del Estero lân cận.

BÁCH CÁT
(Theo Guardian và Bleacherreport)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI