Lãnh đạo bữa tiệc ‘hỏa ngục’ tại công viên nước bị bắt giữ

29/06/2015 - 15:50

PNO - PN - Những người tổ chức bữa tiệc tại một công viên giải trí ở Đài Loan đã bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn sau khi một đám cháy bất ngờ bùng lên giữa đám đông, làm bị thương hàng trăm thực khách.

edf40wrjww2tblPage:Content

Lanh dao bua tiec ‘hoa nguc’ tai cong vien nuoc bi bat giu

Ngọn lửa bắt đầu nhanh đến mức các thực khách không chạy kịp - Ảnh: AFP

Ngọn lửa bùng lên khi bột màu được tung từ sân khấu về phía phán giả.

Số người bị thương đã được điều chỉnh giảm xuống 498 người, trước đó nhà chức trách tuyên bố con số 524 người. Theo các quan chức y tế địa phương, nhiều nạn nhân trong độ tuổi 20 hoặc trẻ hơn, và 202 người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng.

Lanh dao bua tiec ‘hoa nguc’ tai cong vien nuoc bi bat giu

Các nhà điều tra thu thập chứng cứ tại sân khấu buổi hòa nhạc vào sáng Chủ nhật - Ảnh: AP

Cảnh quay video cho thấy mọi người hoảng loạn và la hét, và các phao bơi được sử dụng làm cáng.

Một số người bị các vấn đề về hô hấp sau khi họ hít phải bột màu.

Công viên nước bên ngoài thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã bị đóng cửa, và cái gọi là các bữa tiệc màu sắc bị cấm khi các cơ quan điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

Lanh dao bua tiec ‘hoa nguc’ tai cong vien nuoc bi bat giu

Những người bị thương được bạn bè chăm sóc - Ảnh: AP

Người quản lý sự kiện Lu Chung-chi và một số nhân viên đã bị cảnh sát bắt giữ trong ngày Chủ nhật và đang được các công tố viên tiến hành lấy lời khai.

Tờ Tin tức Đài Loan đăng ảnh ông Lu bị còng đang chắp tay như cầu nguyện. Các trang web tin tức cho biết ông ta đã xin lỗi về những gì đã xảy ra và cam kết chịu trách nhiệm về sự cố.

Lanh dao bua tiec ‘hoa nguc’ tai cong vien nuoc bi bat giu

Lanh dao bua tiec ‘hoa nguc’ tai cong vien nuoc bi bat giu

Xe đẩy và phao bơi được sử dụng để chuyển những người bị thương ra xe cứu thương - Ảnh: EPA

Đoạn băng về vụ hỏa hoạn cho thấy ngọn lửa đột ngột bùng lên giữa lúc bữa tiệc đang ở cao trào.

Đó là "địa ngục", một nam sinh viên bị thương nhẹ nói với báo giới. "Máu văng tung tóe khắp nơi, kể cả trong hồ bơi, nơi nhiều người bị thương ngâm mình trong nước để giảm đau”, nhân chứng kể lại. Bạn gái của anh nói thêm: "Tôi thấy nhiều người bị bỏng lột cả da”.

Ngọn lửa đã nhanh chóng được kiểm soát. Người phát ngôn sở cứu hỏa cho biết bột màu được sử dụng để tạo ra bầu không khí tiệc tùng có thể phát cháy khi gặp ánh sáng mạnh của đèn sân khấu, hay một tia lửa từ các thiết bị điện. Loại bột màu này cũng từng được sử dụng ở các nước khác, nó được làm từ bắp khô và là chất dễ cháy.

Hầu hết những người bị thương trong vụ hỏa hoạn là người Đài Loan, ngoài ra có bảy người từ Trung Quốc đại lục và sáu người từ các nước khác.

Lanh dao bua tiec ‘hoa nguc’ tai cong vien nuoc bi bat giu

Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đến đến thăm một số người bị thương đang nằm trong bệnh viện - Ảnh: AP

Sự việc xảy ra vào khoảng 20:30 (giờ địa phương) ngày thứ Bảy, khi hơn 1.000 người đang có mặt tại sân khấu biểu diễn.

Ngày thứ Bảy cuối tuần, đông đảo người Đài Loan đổ xô đến công viên nước khi nhiệt độ không khí đạt đến 36,6 độ C ở Đài Bắc và 38 độ C ở các nơi khác trên đảo Đài Loan.
 

QUẾ LÂM
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI