Hillary Clinton - chuyện bây giờ mới kể

14/04/2015 - 18:19

PNO - PN - “Bông hồng thép” trên chính trường Mỹ, bà Hillary Clinton được nhiều người ngưỡng mộ. Những chuyện bây giờ mới kể về bà Hillary càng khiến công chúng có cảm giác thú vị về bà.

edf40wrjww2tblPage:Content

Muốn tham gia Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Bà Clinton từng đăng ký tòng quân, đơn vị thủy quân lục chiến ở Arkansas. Tuy nhiên người tiếp nhận hồ sơ nói với bà (khi ấy 27 tuổi) rằng "Tuổi của cô vượt quá quy định, và thị lực quá kém”.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Từng đoạt giải Grammy. Đây là điều mà ít chính trị gia nào có được. Vào năm 1997, bà Hillary đạt giải Grammy ở nội dung “Best Spoken Word” (Lời hay ý đẹp) cho phiên bản sách nói của cuốn “It Takes A Village”, một cuốn sách do chính bà viết năm 1996. 

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Viết thư cho NASA. Vào những năm 1960, bà Hillary viết thư cho Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ, NASA để hỏi cách trở thành một phi hành gia. “Tôi nghĩ khi ấy tôi khoảng 13 tuổi, và tôi đã viết thư cho NASA. Sau đó, tôi nhận được thư phúc đáp rằng “NASA không tuyển phụ nữ”, bà Clinton nhớ lại.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Hướng đạo sinh. Bà Clinton rất tự hào vì từng là hướng đạo sinh khi bà còn học lớp Chín. Con gái Chelsea của bà Hillary cũng là hướng đạo sinh. Bà Hillary có điểm tương đồng với nữ ngoại trưởng đầu tiên Madeleine Albright - cũng là huớng đạo sinh khi còn trẻ.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

* Quán quân của một cuộc thi vấn đáp. Bà Clinton từng xuất hiện trong cuộc thi vấn đáp trên truyền hình “College Bowl” vào những năm 1960. Bà là thành viên trong đội giành chiến thắng cao nhất.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

* Làm việc cho nhà máy chế biến cá. Sau khi tốt nghiệp Đại học Wellesley vào năm 1969, bà Clinton làm việc cho nhà máy chế biến cá ở Valdez, Alaska. Cũng giống như bao công nhân khác, bà mặc áo mưa, mang ủng cao, sử dụng một con dao để làm cá. Thế nhưng sau đó bà bị sa thải vì luôn phàn nàn về điều kiện làm việc không đảm bảo của nhà máy. Nhiều năm sau, bà nói rằng công việc này “là sự chuẩn bị tốt nhất để bà có thể làm việc ở Washington”.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

* “Chủ động” làm quen ông Bill Clinton. Khi còn là sinh viên trường luật Yale, Hillary Rodham tự giới thiệu mình với bạn học Bill Clinton. Lúc đó, Hillary ra khỏi bàn, đi đến bàn học của Clinton, chìa tay và nói: “Nếu anh cứ tiếp tục nhìn em, và em luôn nhìn lại anh thì chúng ta nên biết tên nhau. Em là Hillary Rodham”. Bill cũng xưng tên mình với Hillary. Về sau, Bill Clinton kể lại rằng, lúc đó ông đã bị “ngợp”, thậm chí quên mất tên mình.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Làm việc trong ban giám đốc Wal-Mart. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 1992, bà Hillary Clinton làm việc hết sức mình cho Wal-Mart. Những đồng nghiệp khi ấy đánh giá rất cao về sự cống hiến của bà, đặc biệt là vai trò của bà trong việc thiết lập chương trình vì môi trường và tăng cường nữ giới vào các vị trí quản lý của công ty.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Quá… nữ tính. Khi còn là đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Clinton đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vouge năm 1998. Đến năm 2007, tạp chí mời bà xuất hiện trên trang bìa một lần nữa. Cuối cùng bà đồng ý với lời mời này. Khi đó, phát ngôn viên của tạp chí Vogue nói rằng: “Những người trong văn phòng của bà Clinton đều quan ngại và sợ rằng bà quá nữ tính khi xuất hiện trên tạp chí”.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Thích dùng iPod và nghe nhạc xưa. Bà Hillary từng nói bà có tới khoảng 1.000 bài hát trong chiếc iPod được chồng bà - cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton - tặng nhân dịp sinh nhật hồi tháng 10/2005.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke

*Rất thích ăn đồ ngọt. Năm 2007, trong chuyến đi thực tế, bà Hillary chọn bánh oliverburger từ quán Pickwick. Đây là loại bánh hamburger nướng với một lớp ớt xanh trộn dầu ô liu. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2003, bà cũng dùng loại bánh này. Hillary khen rằng, mùi vị của loại hamburger này rất tuyệt vời. Thậm chí, sau khi phát hiện sở thích của bà, món ăn này đã được đổi tên là Hillaryburger.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke*

*Rất hợp thời trang. Bà Hillary vốn nổi tiếng thích các phụ kiện. Ngoài kẹp tóc, chính trị gia ấy cũng ưa dùng bờm tóc và trâm cài áo. Về thời trang, cựu đệ nhất phu nhân chia sẻ rằng bà thích túi cầm tay và không quan trọng các loại phụ kiện khác. Khi không công việc, cựu đệ nhất phu nhân thích được ngủ và dành thời gian cho gia đình.

Hillary Clinton - chuyen bay gio moi ke


CẨM NHUNG
(Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI