Giết người đền mạng

02/02/2015 - 20:35

PNO - PN – Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ngày 2/2 nước này đã thi hành án tử hình hai cha con một giáo phái giết người tàn bạo tại nhà hàng McDonald’s hồi tháng 5/2014.

edf40wrjww2tblPage:Content

Giet nguoi den mang

Tòa án thành phố Tên Đài xét xử nhóm Toàn năng thần giáo giết người - Ảnh: Xinhua

Hai thành viên giáo phái, gồm cha Trương Lập Đông và con gái Trương Phàm, đã bị hành quyết tại tỉnh Sơn Đông sau khi Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc phê chuẩn án tử hình. Hai cha con bị kết án tội cố ý giết cô Ngô Thạc Diễm, 37 tuổi, vì cô từ chối cung cấp cho các thành viên giáo phái số điện thoại của mình khi bị chúng tuyển mộ tại một cửa hàng thức ăn nhanh ở thành phố Chiêu Nguyên trong tỉnh.

Hai cha con thủ phạm, cùng với ba tòng phạm khác, trong đó có hai thành viên khác của gia đình họ Trương, đều thuộc về Toàn năng thần giáo (Quannengshen).

Giet nguoi den mang

Giet nguoi den mang

Hai cha con sát nhân đã bị đền tội - Ảnh: Xinhua, CCTV 13

Toàn năng thần giáo, liên quan đến các vụ bắt cóc, tống tiền và bạo lực, có tên trong danh sách 14 giáo phái bị nhà nước Trung Quốc đặt ra ngoài vòng pháp luật kể từ năm 1995.

Ba thành viên khác của giáo phái tham gia vào vụ việc bị kết án từ bảy năm tù đến chung thân.

Tân Hoa xã nhắc lại tình tiết vụ án cho biết Trương Phàm và Lữ, một thành viên khác của nhóm, gọi nạn nhân là “quỷ dữ” trước khi Trương dùng ghế đánh vào đầu cô ta, sau đó nhảy lên người cô và giẫm đạp lên đầu.

Trước khi thi hành án, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Yên Đài đã bố trí cho Trương Phàm và Trương Lập Đông gặp gia đình của mình.

HÒA NINH
(Theo CNN, Xinhua)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI