Dấu hiệu rạn nứt

16/04/2015 - 19:44

PNO - PN - Người ta thường nói: sống càng lâu càng hiểu, vậy mà vợ chồng bạn gặp mặt nhau hằng ngày vẫn chẳng thể nào hiểu nổi “đối phương”. Tại sao? Hãy thực hiện vài câu trắc nghiệm dưới đây để đoán biết mối quan hệ của...

edf40wrjww2tblPage:Content

1. Mỗi lần đi du lịch, bạn thường mong ước được đi với ai:

a. Bạn bè.

b. Những người thân trong gia đình.

c. Chỉ riêng với ông xã.

2. Những buổi tối cuối tuần, bạn thích những hoạt động nào dưới đây:

a. Có không gian tự do và không ai làm phiền.

b. Chăm sóc bản thân (làm đẹp, thư giãn…).

c. Được nói chuyện và “ôm” ông xã cho đã!

3. Cảm xúc của bạn hiện nay đối với ông xã là gì?

a. Không biết gọi là gì nữa.

b. Như một người bạn.

c. Rất đặc biệt.

4. Bạn có thường trò chuyện với ông xã khi có thời gian rảnh rỗi không?

a. Không, ai muốn làm gì thì làm.

b. Ít vì thường khắc khẩu.

c. Bất cứ khi nào nhớ đến.

5. Tâm trạng của bạn thế nào lúc bạn “chiến tranh” với ông xã?

a. Muốn ra khỏi nhà ngay lập tức.

b. Mệt và chán nản mọi thứ.

c. Không thể tập trung làm việc gì, mong mọi việc sớm kết thúc.

6. Hai bạn thường hay bất đồng quan điểm, bạn có ý định thay đổi điều này không?

a. Có chứ, nên thay đổi bằng người khác.

b. Kệ đi, số phận cả thôi.

c. Lắng nghe và “giải mã” nguyên nhân dẫn đến bất đồng là gì.

7. Khi bạn gặp khó khăn nhưng phải tự giải quyết, bạn thường than vãn:

a. Có chồng cũng như không.

b. Biết vậy, ở một mình cho sướng.

c. Sao khổ vậy nè…

8. Bạn làm vài điều không đúng theo mong đợi của chồng, ông xã thường hay nói:

a. Chỉ có vậy thôi mà còn không làm được, thì làm được gì.

b. Đúng là suy nghĩ của đàn bà.

c. Rút kinh nghiệm nhé.

9. Nếu không có ông xã bây giờ, cuộc sống của bạn sẽ thế nào?

a. Vẫn sống tốt.

b. Sẽ có nhiều khó khăn.

c. Ồ, điều đó sẽ không xảy ra đâu.

10. Nếu quá khứ quay trở lại, bạn có chọn lại ông ấy làm chồng?

a. Không đâu.

b. Không có câu trả lời.

c. Tiếp tục và ước kiếp sau vẫn được chung sống cùng nhau.

ĐÁP ÁN:

- Nếu bạn có nhiều câu trả lời là a: Hiện bạn và chồng đang “mất kết nối” với nhau. Thật khó có thể xây dựng lại niềm tin, sự tôn trọng, đặc biệt là những cảm xúc dành cho nhau khi cả hai bạn đều muốn “quay mặt đi”. Sự rạn nứt này sẽ còn kéo dài nếu không có những giải pháp hợp lý và cố gắng của cả hai người. Lỗi nằm ở cả hai và bạn đã chấp nhận “mặc kệ” điều đó trong một thời gian dài.

Lời khuyên: Còn nước còn tát. Hãy nghĩ đến những ưu điểm của ông xã, nghĩ đến những thành công cũng như vai trò làm mẹ, làm cha của mình đối với con cái. Hãy nói điều này với “nửa kia” và đặc biệt, đừng chỉ trích lẫn nhau. Cố gắng bình tĩnh và mở rộng lòng mình ra để trò chuyện nhiều hơn với đối phương và cùng thống nhất một phương án khả thi hơn là “bỏ nhau”. Nếu đã “vô phương cứu chữa”, thì nên bắt đầu xây dựng một tình bạn tốt trong mắt con, bạn nhé!

- Nếu đa số câu trả lời của bạn là b: Bạn và người bạn đời đang trong tình trạng “chán nhau” đấy. Thiếu sự quan tâm, thiếu thời gian ở bên nhau và đặc biệt là thái độ “mặc kệ” khiến tình hình chuyển biến xấu hơn. Thật ra, bạn và ông xã vẫn còn nghĩ về nhau mặc dù bạn đang “bão hòa”.

Lời khuyên: Nhanh nhanh thay đổi ngay bạn nhé! Dành cho nhau 15 phút mỗi ngày để trò chuyện, hỏi han và thực hiện những điều mà cả hai cùng mong đợi.

- Bạn có nhiều lựa chọn là câu c: Bạn và ông xã luôn trong tâm thế “trăng mật” của thời kỳ hôn nhân. Hãy duy trì những thói quen quan tâm và chăm sóc cho nhau. Thái độ tích cực và cảm xúc chỉ nghĩ về nhau của bạn và ông xã khiến nhiều người đang... ghen tỵ đấy!

 MỸ HẠNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI