Trẻ 13 tuổi sao vẫn chưa thay hết răng?

25/12/2017 - 12:00

PNO - Thông thường, trẻ bắt đầu thay 2 răng cửa hàm dưới đầu tiên lúc 5-6 tuổi. Muộn nhất là đến năm 12 tuổi trẻ đã phải hoàn tất quá trình thay răng.

* Con trai tôi đã 13 tuổi nhưng còn một số răng vẫn chưa thay. Hỏi nhiều phụ huynh khác thì con họ tầm tuổi đó đều đã thay răng hết. Như vậy, con tôi có gì bất thường không? Rất mong được bác sĩ tư vấn.

Phạm Thu Thảo (Q.11, TP.HCM)

Tre 13 tuoi sao van chua thay het rang?
 

Bác sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi Đồng 1: Thông thường, trẻ bắt đầu thay 2 răng cửa hàm dưới đầu tiên lúc 5-6 tuổi. Muộn nhất là đến năm 12 tuổi trẻ đã phải hoàn tất quá trình thay răng.

Nếu sau độ tuổi đó mà trẻ vẫn chưa thay răng xong, phụ huynh nên đưa trẻ đến các bệnh viện có chuyên khoa răng hàm mặt để kiểm tra. Nguyên nhân khiến trẻ thay răng muộn có thể là do có các u nang chèn ép làm răng không mọc lên được. Một số trường hợp phải phẫu thuật để loại bỏ các nang này.

 Thanh Huyền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI