Lao động nước ngoài đụng độ với cảnh sát, 70 người thương vong

10/11/2013 - 16:42

PNO - PNO – Hãng truyền thông chính thức của Saudi Arabia (SPA) hôm 10/11 đưa tin vụ đụng độ giữa lao động nước ngoài và cảnh sát địa phương đã làm thiệt mạng hai người, trong đó có một công nhân, và 68 người bị thương.

Lao dong nuoc ngoai dung do voi canh sat, 70 nguoi thuong vong

Cảnh sát Saudi Arabia đứng gác tại khu vực xảy ra bạo loạn - Ảnh: EPA

SPA cho biết cảnh sát đã bắt giữ 561 người nổi loạn phong tỏa các đường phố hẹp tại một khu dân nghèo ở thủ đô Riyadh tối 9/11 vừa qua. Những kẻ làm loạn ném gạch đá, dùng dao đe dọa những người khác và làm hư hại hơn 100 xe ô tô và nhiều cửa hiệu trong khu vực.

Hãng tin SPA mô tả những người nổi loạn như là “những kẻ vô danh tính” và không nói lý do tại sao họ làm loạn. Tuy nhiên, Chuẩn tướng Nasser al-Qahtani, phát ngôn viên cảnh sát Riyadh, nói rằng những kẻ nổi loạn chủ yếu là người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hợp lệ và đang phải đối mặt với lệnh trục xuất.

Hôm thứ Tư (6/11), cảnh sát Riyadh đã bắn chết một người di cư Ethiopia bị cáo buộc cố gắng chạy trốn khi nhà chức trách địa phương tiến hành bắt bớ lao động bất hợp pháp.

CẨM HÀ (Theo Washington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI