Dài quá cũng khổ

15/09/2013 - 18:10

PNO - PNO - Một phụ nữ ở bang Hawaii (Mỹ) nổi trận lôi đình vì giới chức bang yêu cầu bà cắt ngắn cái họ dài 36 ký tự vì không đủ chỗ để in nó trên thẻ căn cước

edf40wrjww2tblPage:Content

Dai qua cung kho

Căn cước thiếu ký tự cuối cùng của bà Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele. Ảnh: Metro

Bà Janice Lokelani Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele nói rằng chính quyền bang không tôn trọng di sản Hawaii sau khi bà nhận thẻ căn cước với chỉ 35 ký tự ở phần họ của bà. Tên của bà dài đến độ giấy phép lái xe thậm chí không in tên và chữ lót của bà.

Bà Keihanaikukauakahihuliheekahaunaele, người phải mang đến hai thẻ căn cước trong 20 năm qua, cho biết việc tự ý cắt bỏ một ký tự trong họ của bà là một hành động “không kiêng nể người dân Hawaii”. “Đất nước này đã không kham nổi tên tôi trên bằng lái xe”, bà phát biểu trên đài truyền hình địa phương KHON2. Theo người phụ nữ 54 tuổi này, căn cước mới gây ra cho bà một số vấn đề, đơn cử là bị cảnh sát thẩm vấn khi tham gia giao thông.

THẢO QUÂN (Theo Metro, CBS)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI