Thời tiết chuyển rét đậm, dân Hà thành đổ xô mua áo chống rét

27/11/2017 - 16:00

PNO - Tranh thủ tháng khuyến mại hay đợt giảm giá Black Friday vừa qua, người dân Hà Nội nườm nượp đổ về trung tâm thương mại, các cửa hàng thời trang sắm quần áo, khăn, mũ chống rét khi nhiệt độ tại đây đang xuống thấp 11 độ.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Tiết trời Hà Nội đã chuyển lạnh, nhiều người tìm đến các cửa hàng thời trang lớn tại Hà Nội như khu vực Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa,... mua quần áo.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Các trung tâm thương mại lớn cũng nhộn nhịp người ra, kẻ vào.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Nhiều con phố luôn trong tình trạng đông nghịch vào cuối tuần. Vỉa hè đông đúc người đi mua sắm, nơi để xe máy càng hạn chế.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 
Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
Cũng vào đúng dịp bán hàng giảm giá cuối năm, mở màn là ngày Black Friday, nhiều cửa hàng triển khai chương trình giảm giá đến 50%. Phần lớn khách chọn hàng là chị em phụ nữ.
Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Khu vực thử đồ, quầy thanh toán của các cửa hàng lúc nào cũng đông khách. 

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

“Cửa hàng tôi giảm giá liên tục 3 ngày với mức 20-60% cho hầu hết các sản phẩm, đặc biệt các sản phẩm chống rét năm nay cập nhật khá nhiều mẫu mới và đa dạng cho khách lựa chọn”, chị Thùy - chủ một shop thời trang cho biết. 

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Không riêng cửa hàng của chị Thùy, để chuẩn bị phục vụ mùa rét năm nay, nhiều cửa hàng đã bổ sung thêm mẫu mã mới, treo biển khuyến mại với nhiều chính sách hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Tuy nhiên, nhiều người không khỏi hụt hẫng khi hầu hết các mẫu giảm giá sâu đều là hãng lỗi mốt, không đa dạng về mẫu mã. 

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Anh Hoàng Anh (quận Ba Đình) cho biết, do không chen lấn nổi trong ngày mua sắm Black Friday nên hôm sau anh quyết định quay lại cửa hàng, lựa chọn vài bộ quần áo cho mùa đông năm nay, với những mẫu áo khoát da, áo lông giá dao động từ 400.000 - 800.000 đồng (đã giảm giá).

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 
Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Áo thun dài tay, áo khoác,... là những sản phẩm được chọn mua khá nhiều. "Hàng đẹp thì thường giảm giá rất thấp, chỉ khoảng 10-30% thôi", khách hàng Minh Thư cho hay.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 
Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Theo quan sát, nhiều cửa hàng thời trang tại các con phố lớn của Hà Nội giảm giá rất hấp dẫn, từ 10-70%, các mặt hàng được ưu tiên lựa chọn là áo khoác, măng tô, khăn, mũ,... cho ngày rét. 

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret
 

Trên mạng xã hội, nhiều "tiểu thương" online tranh thủ rao bán áo phao thương hiệu Uniqlo vốn được nhiều người ưa chuộng. Chị Thanh Xuân, ngụ Nam Từ Liêm cho biết, chị đặt hàng mua cho hai con mỗi bé một áo phao Uniqlo cách đây vài ngày, giá hơn 500.000 đồng/chiếc. 

"Trẻ con lớn từng ngày, áo phao thì phải mặc sát người cho ấm nên tôi mua đúng cỡ chứ không trừ hao nhiều. Đứa lớn con trai, đứa nhỏ gái nên áo của anh không để lại cho em gái được, thành ra mỗi năm tôi đều mua mới", chị Xuân cho biết.

Chị Mai Thanh, "tiểu thương" online chuyên bán hàng Nhật xách tay hào hứng cho biết, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng chị đã bán gần 100 áo phao cả cho người lớn và trẻ con. 

"Đang thời điểm bán hàng giảm giá nên tôi gom về cho khách. Mặt hàng này bán rất chạy, hầu như rao lên là có ngay người đặt mua, không lo hàng tồn", chị Thanh chia sẻ.

Thoi tiet chuyen ret dam, dan Ha thanh do xo mua ao chong ret

Trong khi các cửa hàng thời trang online lẫn offline bán hàng nhộn nhịp thì nhiều cửa hàng điện lạnh những ngày qua luôn trong tình trạng vắng khách, dù cũng triển khai nhiều chính sách giảm giá vào đợt cuối năm.

Nhiều loại quạt sưởi trong nước sản xuất giá từ hơn 500.000 đến hơn 1 triệu đồng/chiếc,  hay các loại quạt sưởi dầu, sưởi điện cao cấp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore số lượng bán ra không nhiều.

Tương tự, máy sưởi dù mẫu mã, chủng loại, xuất xứ đa dạng, nhiều chọn lựa nhưng vẫn không thu hút nhiều người đến mua.

H.C - Thái Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI