Phạt tù 12 người bán thịt heo bệnh

09/04/2015 - 20:55

PNO - PN - Tờ Shanghai Daily ngày 9/4 đưa tin Tòa án Nhân dân tỉnh Phúc Kiến vừa kết án 12 người Trung Quốc vì tội bán thịt heo chết và bệnh.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Số thịt heo trên, có dấu kiểm định và kiểm dịch hẳn hòi, đã được bán cho các công ty và nhà hàng sau khi giới chức hữu trách nhận hối lộ rồi “nhắm mắt” cho qua.

Theo Tân Hoa xã, phán quyết được đưa ra ngày 8/4, các bị cáo trên bị tuyên các mức án từ 30 tháng đến 16 năm tù. Hãng tin Trung Quốc không nêu mức án cụ thể cho từng người.

Thông tin mà tòa án tiếp nhận được, một nhóm người do Lin Shen và Lai Jianhua cầm đầu đã mua heo bệnh chết và bệnh rồi bán thịt sau khi chế biến, thu lợi 12,43 triệu USD nhân dân tệ (2 triệu USD).

Một nhóm khác do Zhang Zhiqiang cầm đầu đã kiếm được 43 triệu nhân dân tệ bằng cách thuê các lò mổ xẻ thịt những con heo như thế.

Theo luật Trung Quốc, heo chết vì bệnh không được phép bán và phải bị tiêu hủy theo cách thân thiện với môi trường.

Phat tu 12 nguoi ban thit heo benh

Một con heo chết bị ném xuống sông ở Trung Quốc -  Ảnh: AFP

Các nông dân ở thị xã Long Nham, cơ sở chăn nuôi heo chính thuộc Phúc Kiến, cần phải trả 200 nhân dân tệ để tiêu hủy heo bệnh như yêu cầu nhưng chỉ được chính quyền trợ cấp 80 nhân dân tệ. Kết quả là nhiều người chọn cách bán heo bệnh cho những thương buôn bất hợp pháp hoặc ném chúng xuống các con sông gần đó.

Lin, Lai và Zhang đã bán thịt heo bệnh ở các thành phố khác ở Phúc Kiến và tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Tứ Xuyên, Hồ Nam và Quảng Đông.

Giới chức tòa án cho biết, việc ngăn chặn tình trạng bán heo bệnh không dễ dàng do nông dân tham gia hoạt động này và những công ty mua thịt heo của các băng nhóm tội phạm thường không bị trừng phạt.

HUY KHANG
(Theo Shanghai Daily)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI