Đi hội chợ mua sắm tết

08/02/2018 - 07:30

PNO - Gần 1.000 sản phẩm nông đặc sản sạch, hàng tiêu dùng cùng góp mặt tại “Phiên chợ Tết Xanh - Hàng tiêu dùng” do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức vừa khai mạc sáng nay (8/2).

“Phiên chợ Tết Xanh - Hàng tiêu dùng” diễn ra tại Nhà tập luyện Thể dục thể thao Phú Thọ (219 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM) từ ngày 8 - 13/2 (nhằm ngày 23 - 28 tháng Chạp) với gần 1.000 sản phẩm nông đặc sản sạch, hàng tiêu dùng của gần 100 đơn vị tham gia.

Phiên chợ Tết Xanh tập trung cung cấp các mặt hàng rau, củ, quả sạch; các sản phẩm đặc sản phục vụ nhu cầu người dân trong dịp tết Nguyên đán, có nguồn gốc rõ ràng (thể hiện trên bao bì sản phẩm, giấy phép kinh doanh)… đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Di hoi cho mua sam tet
Nhu cầu mua thực phẩm sạch của chị em tăng mạnh, đặc biệt là vào những ngày tết do lo ngại thực phẩm bẩn, không an toàn. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, phiên chợ còn có sự tham gia của 15 đơn vị ứng viên Hàng Việt Nam chất lượng cao và doanh nghiệp đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền với những mặt hàng như: quần áo, giày dép, sữa, hải sản đông lạnh…

Đặc biệt, phiên chợ còn có nhiều sản phẩm sạch của 45 đơn vị khởi nghiệp, hợp tác xã làng nghề, như: cam Cao Phong; cam sành Hàm Yên; trà Hoa Cúc vàng Hưng Yên; mật cam sành, nếp Khâu Nủa Tản, lạp xưởng dân tộc Tày; xà bông tắm, cao A-ti-sô, thuốc tắm của người Dao; muối ngâm chân, tinh dầu…

Bên cạnh đó là các chương trình khuyến mãi, giờ vàng đồng giá; nghệ nhân hướng dẫn làm chè, bánh dân gian; chụp ảnh giao lưu với nghệ nhân, văn nghệ sĩ; hướng dẫn chưng mâm và kết trái cây tạo hình ngày tết; văn nghệ chuyên nghiệp, trò chơi có thưởng mỗi đêm; thiếu nhi vẽ tranh có thưởng.

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI